Trung Quốc đưa nhóm binh sĩ mới vào Hong Kong lúc rạng sáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc đưa nhóm binh sĩ mới vào Hong Kong lúc rạng sáng ảnh 1

 
Giới ngoại giao châu Á và phương Tây ở Hong Kong theo dõi chặt chẽ động thái của quân đội Trung Quốc, hy vọng đây là sự luân chuyển thông thường.
Quân đội Trung Quốc (TQ) tiến hành đợt luân chuyển quân lần thứ 22 ở Hong Kong vào sáng sớm 29-8 và sẵn sàng giúp duy trì sự thịnh vượng và ổn định của TP này, giữa lúc nổ ra các cuộc biểu tình lớn chống chính quyền Hong Kong.
Hãng thông tấn Tân Hoa Xã (TQ) đưa tin vào lúc 4 giờ sáng 29-8, lực lượng Quân giải phóng Nhân dân TQ (PLA) đồn trú tại Hong Kong đã tổ chức hoạt động luân chuyển lần thứ 22, kể từ khi đặc khu này được Anh trao trả cho TQ năm 1997.
 
Xe quân sự chở binh sĩ TQ di chuyển vào Hong Kong thông qua chốt kiểm soát biên giới ở cảng Huanggang sáng sớm 29-8. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tân Hoa Xã viết: “Đơn vị đồn trú của PLA tại Hong Kong vào nửa đêm thứ năm đã tiến hành đợt luân chuyển lần thứ 22 kể từ khi lực lượng bắt đầu đồn trú ở Hong Kong năm 1997. Được sự chấp thuận của Quân ủy trung ương, đợt luân chuyển này là hoạt động định kỳ bình thường hằng năm, phù hợp với Luật TQ về đồn trú ở đặc khu Hong Kong, trong đó quy định ‘lực lượng đồn trú sẽ thực hiện hệ thống luân chuyển các thành viên’”.
Theo tờ South China Morning Post (SCMP), Tân Hoa Xã đã đăng hình ảnh binh sĩ trên các phương tiên quân sự đi vào Hong Kong thông qua chốt kiểm soát biên giới ở cảng Huanggang, trong khi lực lượng hàng hải của hải quân PLA đến căn cứ hải quân đảo Stonecutters trước lúc mặt trời mọc.
Trong bản tin thứ hai, Tân Hoa Xã cho biết những binh sĩ này đã trải qua khóa huấn luyện quân sự và pháp lý về Hong Kong.
“Binh sĩ đã nắm bắt được khả năng bảo vệ Hong Kong. Quân đội quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích. Họ sẽ tiến hành hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Hong Kong và thực hiện nhiều đóng góp mới nhằm duy trì sự thịnh vượng và ổn định của Hong Kong” - bản tin thứ hai của Tân Hoa Xã viết.
Theo SCMP, lực lượng PLA đóng quân ở Macau cũng tổ chức vòng luân chuyển thứ 20 kể từ khi đơn vị này bắt đầu nhiệm vụ tại Macau năm 1999.
Hãng Reuters cho biết giới ngoại giao châu Á và phương Tây ở Hong Kong theo dõi chặt chẽ động thái của quân đội TQ, hy vọng đây là sự luân chuyển thông thường.
Chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh Zhou Chenming cho rằng bản tin của Tân Hoa Xã nhằm ngăn chặn bất kỳ sự hiểu lầm và suy đoán nào về việc triển khai binh sĩ, đồng thời nói rằng đó chỉ là sự luân chuyển thông thường.
 
Cảnh sát Hong Kong chĩa súng vào người biểu tình khi các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát leo thang tối 25-8. Ảnh: CNN
Khi được hỏi số lượng quân đồn trú ở Hong Kong có tăng lên hay không, ông Zhou cho hay số lượng binh sĩ đồn trú vẫn không thay đổi, khoảng 6.000-7.000 quân.
Hong Kong đã chứng kiến 12 tuần biểu tình chống chính quyền sau khi dự luật dẫn độ, trong đó cho phép đưa người phạm tội sang TQ đại lục xét xử, được đề xuất.
Những cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực và bao gồm những vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát Hong Kong. Bắc Kinh cho rằng những cuộc biểu tình này cho thấy “dấu hiệu của khủng bố” và rằng binh sĩ PLA có thể được triển khai nhằm duy trì trật tự theo yêu cầu của chính quyền Hong Kong.
TQ đã lên án các cuộc biểu tình ở Hong Kong, cáo buộc Mỹ và Anh can thiệp vấn đề nội bộ của nước mình. Bắc Kinh đã gửi lời cảnh báo rõ ràng rằng việc can thiệp vũ lực là có thể.
Bắc Kinh còn cảnh báo các chính phủ nước ngoài không can thiệp vào các cuộc biểu tình ở Hong Kong sau khi các nhà lãnh đạo G7 ra tuyên bố chung kêu gọi  kiềm chế bạo lực.
Tri Túc (PLO) 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.