'TQ đừng cố bịt miệng'-TT Duterte cứng giọng về Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Philippines tỏ ra quyết tâm nêu phán quyết năm 2016 bác bỏ đường lưỡi bò 9 đoạn của Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh sắp tới, dù Bắc Kinh có cố gắng ngăn cản.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 21/8 ám chỉ ông muốn hủy các cuộc hội đàm vào tuần sau với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nếu bị ngăn cản việc nêu phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) năm 2016, ủng hộ Manila trong tranh chấp trên biển với Bắc Kinh.
Phát biểu trong lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời ở tỉnh Romblon miền trung Philippines, ông Duterte nói: “Họ nói đừng nhắc đến vấn đề đó. Tôi nói không. Nếu là tổng thống một quốc gia có chủ quyền mà tôi không được nói bất cứ gì tôi muốn, thì đừng hội đàm còn hơn”.
Tổng thống Philippines tuyên bố như vậy ngay trước chuyến thăm lần thứ 5 của ông đến Trung Quốc ngày 28/8, nhưng không nói rõ “họ” ở đây là ai.
“Đừng cố bịt miệng tôi vì đó là món quà từ Chúa”, vị tổng thống vốn nổi tiếng với những phát ngôn “dân dã” và gây sốc nói.
Trong bài phát biểu, dường như ông đang ám chỉ ai đó trong chính phủ Trung Quốc: “Thế nên, dù ông có thích hay không, ông vui hay phật lòng, giận dữ hay không, tôi xin lỗi”, theo SCMP.
Tổng thống Rodrigo Duterte thăm Trung Quốc vào năm ngoái. Ảnh: AP.
“Nhưng chúng ta phải nêu phán quyết của tòa trọng tài, và nói về chúng ta sẽ nhận được gì nếu bắt đầu thăm dò và khai thác mọi thứ có giá trị ở dưới biển”, ông nói thêm, ám chỉ đề nghị khai thác dầu khí chung của Bắc Kinh trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Trung Quốc đã đề nghị chia 60-40 đối với chương trình khai thác chung, nhưng chưa bên nào giải thích rõ 60-40 là nói về sở hữu, chi phí hay lợi nhuận.
“Đề xuất 60-40 là khởi đầu tốt”, ông Duterte cũng không giải thích rõ các con số.
“Tôi hy vọng rằng sau đó có thể bàn cách hóa giải (bất đồng) về phán quyết một cách hòa bình”.
Ông Duterte mới chỉ “đổi giọng” về phán quyết năm 2016 vào tháng này. Trước đó, ông luôn nói thực thi phán quyết sẽ gây ra chiến tranh và ông muốn lựa chọn đàm phán ngoại giao.
Tuy nhiên, ngày 6/8, phát ngôn viên của ông, Salvador Panelo dẫn lời tổng thống cho biết “thời điểm đã đến” để nêu phán quyết.
Manila và Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền chồng lấn trên Biển Đông. Năm 2016, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague, Hà Lan bác bỏ yêu sách chủ quyền dựa vào đường lưỡi bò 9 đoạn của Bắc Kinh và coi nó trái với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 mà Trung Quốc cũng đã ký.
Phán quyết cũng nói Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền của Philippines với việc tôn tạo các đảo nhân tạo và can thiệp vào hoạt động đánh bắt cá, khai thác dầu ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trung Quốc đã từ chối công nhận phán quyết này.
Trọng Thuấn (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.