'Thái tử Samsung' Lee Jae Yong có thể đi tù lần nữa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 29/8, Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra lệnh xét xử lại vụ án hối lộ của ông Lee Jae Yong, người thừa kế Tập đoàn Samsung.
Theo Reuters, vụ án của ông Lee tập trung vào 3 con ngựa được Samsung tặng cho Choi Seo-won (con gái Choi Soon-sil, bạn thân cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye) để cô này tập luyện trình diễn ngựa. Hành động này bị coi là hối lộ để bà Choi tác động lên bà Park nhằm đưa ra những quyết định có lợi cho Samsung.
Tháng 4/2018, bà Park bị kết án 24 năm tù (sau đó tăng thêm) vì cáo buộc nhận hối lộ từ các tập đoàn để họ được "ưu ái".
Ban đầu, tòa phúc thẩm phán quyết hành động tặng 3 con ngựa của Samsung không bị xem là hối lộ. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định với lần xem xét này, nhiều khả năng ông Lee sẽ chịu bản án nặng hơn.
Lee Jae Yong, Phó chủ tịch và là người thừa kế Tập đoàn Samsung. Ảnh: Reuters
Nếu bản án mới cao hơn 3 năm, ông Lee sẽ bị bắt giam ngay lập tức do luật pháp Hàn Quốc quy định việc hoãn thi hành án chỉ áp dụng cho mức án tối đa 3 năm.
Những tài liệu từ tòa án cho thấy bà Park đã yêu cầu ông Lee giúp đỡ cháu gái, sau đó nhận 3 con ngựa từ Samsung trị giá khoảng 3,7 tỷ won (khoảng 3,05 triệu USD). Trong phiên tòa năm 2018, vụ 3 con ngựa không được tính là hối lộ giúp ông Lee giảm án từ 5 năm còn 2,5 năm.
Năm 2018, tòa án cho ông Lee hoãn thi hành án đồng thời trả hồ sơ cho cấp phúc thẩm. Lúc ấy, tòa án giải thích rằng vai trò của ông Lee trong vụ việc hối lộ bà Park là quá nhỏ.
Động thái mới của Tòa án Tối cao đã phủ nhận hoàn toàn phán quyết trước đó của tòa phúc thẩm về vụ hối lộ 3 con ngựa của Samsung. Ngoài ông Lee, Tòa án cũng yêu cầu xét xử lại bà Park. Việc xem xét lại những cáo buộc có thể khiến bà ngồi tù lâu hơn.
Với việc ông Lee bị xét xử và có thể ngồi tù, khó khăn của Samsung càng chồng chất khi Hàn Quốc đang bị Nhật Bản áp đặt các lệnh hạn chế về xuất khẩu các loại linh kiện, trong đó có một số nguyên liệu quan trọng cho nhà máy sản xuất chip bán dẫn của Samsung.
Quyết định của tòa án lập tức ảnh hưởng đến công ty Hàn Quốc. Trong phiên giao dịch kết thúc ngày 29/8, cổ phiếu của 12/15 chi nhánh thuộc Tập đoàn Samsung đều sụt giảm. Samsung Electronics giảm 1,7% còn Samsung BioLogics Co Ltd giảm 4,9%.
Phúc Thịnh (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.