Hong Kong lần đầu sử dụng vòi rồng giải tán biểu tình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cảnh sát Hong Kong hôm 25/8 lần đầu tiên triển khai vòi rồng trong nỗ lực giải tán đám đông biểu tình trên các con phố ở quận Tsuen Wan.
Các nhóm biểu tình tràn xuống các con phố ở Tsuen Wan, dựng các chướng ngại vật ở gần Công viên Tsuen Wan, điểm cuối cùng của cuộc tuần hành bắt đầu từ sân thể thao Kwai Chung.
Theo các đoạn phim được truyền hình địa phương ghi lại, một phương tiện có trang bị vòi rồng được điều động tới đường Tai Ho để loại bỏ các chướng ngại vật. 
Trong tuyên bố đưa ra cách đây ít giờ, cảnh sát cho biết tình hình ở Tsuen Wan đang leo thang khi đám đông biểu tình ném gạch và chiếu laser vào các sỹ quan đang làm nhiệm vụ. 
Đám đông biểu tình đội mưa tràn xuống đường phố Hong Kong chiều 25/8. (Ảnh: AP)
Cảnh sát buộc phải dùng tới hơi cay nhưng các nhóm biểu tình vẫn không có ý định giải tán. Đến đầu giờ chiều 25/8, hàng nghìn người biểu tình mặc đồ đen tuần hành từ sân thể thao Kwai Chung bất chấp trời mưa.
Với những tầm biểu ngữ đủ loại kích cỡ và nội dung đi qua nhiều con phố, đám đông nối dài tuần biểu tình thứ 12 ở Hong Kong. 
Christy Lee, một sinh viên đại học nói cô và nhiều người không tin cam kết đối thoại với người dân của Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam là chân thành. 
"Nếu bà ấy muốn liên lạc với chúng tôi, tất cả những gì bà ấy cần làm là tới và tham gia cùng chúng tôi, lắng nghe khẩu hiệu của chúng tôi để biết những gì chúng tôi yêu cầu. Yêu cầu của chúng tôi rất rõ ràng và chúng tôi không có nhu cầu đối thoại", Lee nói. 
Trên Twitter hôm 24/8, bà Lam khẳng định nỗi bất hạnh đang ngày càng gia tăng ở Hong Kong có thể làm nảy sinh lòng thù hận. 
"Sau hơn 2 tháng biểu tình leo thang, tất cả chúng ta đều mệt mỏi. Liệu tất cả có thể ngồi xuống nói chuyện được không", bà viết.
Trước đó cùng ngày, bà Lam nhóm họp với 19 người có ảnh hưởng lớn tại Hong Kong, trong đó có người đứng đầu các trường đại. Theo các nguồn tin, trong cuộc họp, bà Lam nói không từ chối một số yêu cầu của người biểu tình nhưng không đề cập tới mốc thời gian thực hiện. 
Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Hong Kong thông báo bắt giữ 29 người đụng độ với cảnh sát trong buộc biểu tình hôm 24/8. Các nghi phạm trong độ tuổi từ 17 đến 52 gồm 19 nam và 10 nữ bị bắt giữ với các tội danh sở hữu vũ khí tấn công và tấn công cảnh sát. 
Trước đó, hơn 1.000 người tràn xuống đường phố Hong Kong kêu gọi hủy bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ gây tranh cãi và yêu cầu chính quyền giải thích về kế hoạch lắp đặt các hệ thống đèn thông minh gắn camera. Một số người quá khích đập phá các cột đèn, ném bom xăng, gạch đá và xảy ra đụng độ với lực lượng an ninh. 
Song Hy (VTC News/Nguồn: Straitstimes)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.