Tổng thống Mỹ "khai hỏa" cuộc chiến thương mại mới chống lại Ấn Độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Trump tuyên bố ngừng gọi Ấn Độ là nước đang phát triển, chấm dứt chính sách ngoại lệ cho phép nước này xuất khẩu hơn 2.000 loại mặt hàng mỗi năm vào Mỹ mà không phải chịu thuế nhập khẩu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Bloomberg
Trong ngày thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức “khai hỏa” mặt trận mới trong cuộc chiến tranh thương mại chống lại Ấn Độ, ông tuyên bố ngừng gọi Ấn Độ là nước đang phát triển, chính vì thế chấm dứt chính sách ngoại lệ cho phép nước này xuất khẩu hơn 2.000 chủng loại mặt hàng mỗi năm vào Mỹ mà không phải chịu thuế nhập khẩu.
Trong tuyên bố mới nhất của mình, Tổng thống Trump tuyên bố: “Tôi đã quyết định rằng Ấn Độ không đủ khả năng thuyết phục Mỹ rằng Ấn Độ có đủ điều kiện tiếp cận hợp lý với các thị trường của Mỹ. Chính vì vậy sẽ hợp lý nếu như ngừng cho phép Ấn Độ là nước hưởng lợi từ ngày 5/6/2019”.
Quyết định mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn đã bị trì hoãn nhiều tháng, sẽ chấm dứt sự đối xử ưu tiên theo Chương trình ưu tiên nói chung đã được áp dụng trong nhiều thập kỷ nhằm khuyến khích tăng trưởng kinh tế trên khắp thế giới.
Đáp lại, Ấn Độ cho biết Ấn Độ đã đưa ra một số giải pháp cho Mỹ trong các cuộc đối thoại song phương, tuy nhiên đáng tiếc các đề xuất này không được chấp nhận. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ khẳng định Ấn Độ sẽ vẫn tiếp tục cố gắng cải thiện quan hệ với Mỹ thế nhưng các quyết định liên quan đến thương mại của nước này sẽ được quyết định bởi quan điểm riêng.
Theo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, những lo lắng xung quanh điều kiện tiếp cận thị trường của hàng hóa Mỹ đã khiến họ đưa ra quyết định rút đi ưu tiên cho Ấn Độ. 
Vào tháng 5/2019, chính quyền Tổng thống Trump cũng đã ngừng cơ chế ưu đãi thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là nước hưởng lợi thứ 5 trong chương trình. Một số công ty xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ trước đây đã được cho phép xuất hàng vào Mỹ mà không phải chịu thuế nhập khẩu. Giá trị hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ được miễn thuế trước đây ước khoảng 1,7 tỷ USD. Ấn Độ hưởng lợi với 5,7 tỷ USD hàng hóa được miễn thuế vào Mỹ. 
Thông báo mới nhất về việc ngừng miễn trừ thuế quan với nhiều loại hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên thệ nhậm chức sau chiến thắng nhiệm kỳ thứ 2 vào cuộc tổng tuyển cử tuần trước.
Các nhà hoạch định chính sách Ấn Độ mới đây đã cảnh báo về cuộc khủng hoảng kinh tế tiềm tàng. Quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể coi như cú sốc với Ấn Độ sau khi nước này đã nhượng bộ áp lực từ phía Mỹ bằng việc không mua dầu thô từ Iran, theo khẳng định của một quan chức chính phủ Ấn Độ.
Theo quan chức chính phủ này, những ngành nghề chịu nhiều sức ép nhất trong bối cảnh mới sẽ bao gồm ngành nông nghiệp, phụ tùng ô tô và dược phẩm. 
Dù rằng từ trước đó nhiều tháng, chính quyền Tổng thống Mỹ đã đe dọa sẽ ngừng cơ chế ưu tiên dành cho Ấn Độ, việc chính quyền Tổng thống Trump trì hoãn công bố quyết định cho đến sau cuộc tổng tuyển cử tại Ấn Độ cho thấy phía Mỹ không muốn gây ra nhiều tổn hại đến Thủ tướng Ấn Độ về mặt chính trị. 
Một trong những chính trị gia rất có tiếng nói trong chính quyền Tổng thống Trump, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, đã không ngừng thể hiện quan điểm bất bình khi mà Ấn Độ tự nhận là nước đang phát triển tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Trung Mến (BizLIVE)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.