Sân bay Ấn cháy như không kích vì MiG-29 rơi thùng dầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo RT, MiG-29K của Ấn Độ đã khiến sân bay Goa ở Dabolim được một phen hoảng loạn vì sự cố rơi thùng dầu phụ.
Sự cố xảy ra vào khoảng 14h ngày 8/8 (giờ địa phương) khi thùng nhiên liệu phụ trên chiếc tiêm kích MiG-29K của Hải quân Ấn Độ rơi xuống đường băng và bốc cháy.
Quan chức quản lý sân bay Goa cho biết: "Đây là những thùng nhiên liệu gắn thêm vào máy bay để giúp chúng bay khoảng cách xa hơn. Một thùng được gắn vào chiếc MiG-29K đã bị văng khỏi máy bay trong đợt xuất kích và rơi xuống đường băng".
 
Hiện trường vụ cháy do thùng dầu MiG-29 rơi.
Vụ việc đã tạo nên vụ cháy cực lớn khiến người ta liên tưởng đến một vụ không kích vào sân bay. Ngay khi sự cố xảy ra, lính cứu hỏa được điều động khống chế đám cháy. Lính hải quân Ấn Độ cũng nhanh chóng đến hiện trường để dọn nhiên liệu khỏi đường băng.
Tiêm kích MiG-29K không bị hư hại, không có thương vong trong sự cố. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố đáng tiếc này.
Trước khi sự cố này xảy ra, hồi đầu năm 2018, sân bay Goa đã bị tê liệt vì một chiếc MiG-29K bốc cháy khi cất cánh. Trước khi bốc cháy, MiG-29K lao khỏi đường băng khi đang chạy đà cất cánh khiến máy bay bốc cháy.
Rất may mắn, phi công phóng ghế thoát hiểm kịp thời, nhưng chiếc máy bay bị phá hủy. Sau sự cố, toàn bộ sân bay đã bị đóng cửa để phục vụ công tác điều tra. Dù không công bố nguyên nhân nhưng theo nguồn tin quân sự Ấn Độ trang Livejournal có được cho biết, chiếc MiG-29K đã bị gãy càng trước khi chưa chạy đủ đà cất cánh. Vì vậy, máy bay đã lao ra khỏi đường băng.
Theo số liệu của Tạp chí Economic Times, lực lượng vũ trang Ấn Độ trong vòng hơn 3 năm qua, đã có ít nhất 38 chiến đấu cơ và trực thăng gặp nạn khiến 55 người thiệt mạng.
Trong số những máy bay gặp nạn bao gồm cả những chiến đấu cơ thế hệ mới như MiG-29K, tiêm kích Su-30MKI, Mirage-2000... Nguyên nhân của hầu hết những vụ tai nạn này được Ấn Độ đưa ra là liên quan đến kỹ thuật.
Economic Times dẫn nguồn tin quân sự Ấn Độ, mỗi vụ tai nạn hoặc uy hiếp an toàn bay đều được điều tra bởi một tổ công tác đặc biệt, có trách nhiệm tìm nguyên nhân và đưa ra các khuyến cáo sau khi công tác điều tra kết thúc.
Hiện Hải quân nước này đang có khoảng 45 chiếc MiG-29K và phiên bản hai chỗ ngồi MiG-29KUB. Vụ tai nạn hôm 3/1 đánh dấu lần đầu tiên New Delhi mất một chiếc MiG-29K trong biên chế.
Tuấn Vũ (Đất Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.