Rò rỉ kế hoạch Mỹ không kích Iran

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục bày tỏ lo ngại trước kế hoạch của Mỹ triển khai thêm 1.000 binh sĩ tới Trung Đông, gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực, đặc biệt là sau khi xảy ra vụ tấn công hai tàu chở dầu.
Mỹ triển khai thêm quân tới Trung Đông với lý do để đối phó trước mối đe dọa Iran. Ảnh: US Marine Corps
Báo Israel Maariv dẫn lời một quan chức phương Tây tại trụ sở Liên hợp quốc (New York, Mỹ) đưa tin Nhà Trắng đang chuẩn bị triển khai một cuộc tấn công chiến thuật “lớn” nhằm vào mục tiêu Iran.
“Chiến dịch ném bom tuy lớn song sẽ giới hạn nhằm vào một mục tiêu cụ thể”, nguồn tin giấu tên không tiết lộ chính xác loại mục tiêu nào nằm trong tầm ngắm của quân đội Mỹ.
Trong một bài viết đưa tin về kế hoạch trên, báo Jerusalem Post ám chỉ cuộc tấn công có thể nhắm vào một cơ sở có liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Theo nguồn tin của báo Maariv, Nhà Trắng đã thảo luận phương án hành động quân sự đối phó với Iran. Bản thân Tổng thống Donald Trump không hào hứng với kế hoạch này, song nhà lãnh đạo Mỹ “đã cạn kiên nhẫn” và cho phép Ngoại trưởng Mike Pompeo – người có quan điểm và tuyên bố mang tính “diều hâu” hơn đối với vấn đề Iran – đẩy mạnh chính sách mà quan chức này mong muốn.
Các cuộc thảo luận cấp cao về phương án hành động quân sự có sự tham gia của nhiều chỉ huy cấp cao, quan chức Lầu Năm Góc và cố vấn của Tổng thống.
Trước đó, vào ngày 16/6, Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo nước này "đang cân nhắc mọi lựa chọn" trong bối cảnh quan hệ với Iran gia tăng căng thẳng, trong đó có cả những lựa chọn quân sự. Trả lời phỏng vấn trong chương trình Face the Nation của kênh CBS, Ngoại trưởng Pompeo nói: "Mỹ đang cân nhắc mọi lựa chọn. Chúng tôi đã báo cáo Tổng thống Trump vài lần và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cho ông ấy." Quan chức ngoại giao Mỹ tuyên bố Washington có thể triển khai một loạt hành động nhằm khôi phục khả năng răn đe, trong đó bao gồm cả một phản ứng quân sự.
Tuần trước, sau các cuộc tấn công phá hoại rõ ràng nhằm vào hai tàu chở dầu ở Vịnh Oman, Ngoại trưởng Pompeo gần như ngay lập tức đổ lỗi cho Iran về các cuộc tấn công. Tehran đã bác bỏ các cáo buộc của ông Pompeo. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif nói rằng phía Mỹ tuyên bố "không có bằng chứng thực tế" và cáo buộc các quan chức chính quyền Tổng thống Trump và các đồng minh vùng Vịnh tham gia "ngoại giao phá hoại" để "che đậy kế hoạch khủng bố kinh tế nhằm vào Iran”.
Ngày 14/6, phiên bản tường thuật của chủ tịch công ty Nhật Bản điều hành một trong hai tàu chở dầu bị tấn công đã thách thức lời tố cáo của Mỹ, khẳng định thủy thủ đoàn của tàu đã nhìn thấy một vật thể bay về phía họ trước khi vụ nổ xảy ra. Nhận xét của quan chức này mâu thuẫn với cáo buộc của Mỹ về lực lượng quân đội Iran sử dụng mìn gắn trên tàu để thực hiện các cuộc tấn công.
Một vài quốc gia đồng minh với Mỹ, trong đó gồm Đức, Pháp và Nhật Bản, đều bày tỏ thái độ nghi ngờ trước những tuyên bố của Mỹ liên quan đến vụ tấn công tàu chở dầu.
Ngày 18/6, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo quyết định triển khai thêm 1.000 binh sĩ tới Trung Đông của Mỹ đe dọa mở ra một “chiếc hộp Pandora”. Trong khi đó, Moskva cho rằng chính sách "gây sức ép chính trị, tâm lý, kinh tế và quân sự" của Mỹ đối với Iran "là khá khiêu khích” và tìm cách “kích động chiến tranh”.
Căng thẳng giữa Iran và Mỹ bắt đầu leo thang từ tháng 5/2018, khi Mỹ đơn phương rút khỏi chương trình hạt nhân Iran và khôi phục các lệnh trừng phạt cứng rắn đối với Tehran. Tháng trước, Iran tuyên bố sẽ rút khỏi một số cam kết tự nguyện theo thỏa thuận hạt nhân. Tehran khẳng định họ không tìm cách theo đuổi vũ khí hạt nhân.
Hồng Hạnh (Báo Tin tức)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.