Nguy cơ thế chiến 3 bùng nổ khi Mỹ,Iran có bước đi đáng sợ này

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong khi Mỹ đưa thêm 1.000 binh sĩ tới Trung Đông thì Iran cũng tăng tốc khả năng làm giàu uranium. Những động thái này đang đẩy căng thẳng tăng cao, thổi bùng nguy cơ thế chiến 3 nổ ra.
Iran sẽ vượt qua giới hạn dự trữ uranium được đặt ra trong thỏa thuận hạt nhân họ đã ký với các cường quốc trên thế giới trong 10 ngày tới, một quan chức cho biết hôm 17/6. Điều này đang gây áp lực lên các nước châu Âu vốn đang cố gắng cứu thỏa thuận hạt nhân với Iran một năm sau khi Mỹ tuyên bố rút, thổi bùng căng thẳng giữa Tehran và Washington.
Tổng thống Hassan Rouhani đã cảnh báo châu Âu rằng một thỏa thuận mới cần được thực hiện trước ngày 7/7 hoặc Cộng hòa Hồi giáo sẽ tăng cường làm giàu uranium. Tuy nhiên, thông báo của cơ quan hạt nhân Iran đã đánh dấu một giới hạn khác do Tehran đặt ra. 
Người phát ngôn cơ quan năng lượng nguyên tử của Iran Behrouz Kamalvandi cho biết mức độ làm giàu của Iran có thể đạt tới 20%, chỉ cách các cấp độ vũ khí một bước.
"Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra, sẽ không có thỏa thuận nào nữa", ông Kamalvandi nó và cáo buộc người châu Âu đang câu giờ khi thời gian đang cạn kiệt.
Tương tự, Tổng thống Iran Rouhani cảnh báo trong buổi chào mừng đại sứ mới của Pháp tại Tehran vào thứ Hai rằng thời gian để thỏa thuận đã không còn.
"Tình hình hiện tại rất nghiêm trọng. Pháp và các bên khác trong (thỏa thuận hạt nhân) vẫn có cơ hội nhưng rất hạn chế để đóng vai trò lịch sử nhằm cứu thỏa thuận," ông Rouhani nói.
Có vẻ như Iran đã bắt đầu chiến dịch gây áp lực tối đa lên châu Âu sau khi phải đối mặt với việc bị chính quyền của Tổng thống Donald Trump cắt giảm sâu hoạt động xuất khẩu dầu thô ra nước ngoài và khiến nền kinh tế tụt dốc không phanh. Châu Âu cho đến nay vẫn không thể cung cấp cho Iran một thỏa thuận để bù đắp cho các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Đáng ngại hơn, Lầu Năm Góc mới đây tuyên bố họ sẽ gửi thêm khoảng 1.000 lính Mỹ đến Trung Đông để tăng cường an ninh trong khu vực trước những gì các quan chức Mỹ nói là mối đe dọa ngày càng tăng từ Iran.
Căng thẳng đã gia tăng trong khu vực kể từ tháng trước, với , một loạt các cuộc tấn công bí ẩn nhắm vào các tàu chở dầu đi qua. Mỹ đã đổ lỗi cho Iran bất chấp Tehran bác bỏ và đã vội vã điều một nhóm tấn công tàu sân bay và các tài sản quân sự khác đến Trung Đông để ngăn chặn Iran. 
Lầu Năm Góc hôm 17/6 đã công bố những bức ảnh mới nhằm củng cố cáo buộc Iran phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công.
Đầu tuần này Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ gửi thêm lực lượng an ninh và quân đội tới Trung Đông để tăng cường giám sát và thu thập thông tin tình báo trong khu vực.
Minh Nhật (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.