G20 sẽ thắt chặt quy định thuế đối với Google, Facebook

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo một dự thảo tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), các nền kinh tế G20 sẽ cam kết tăng cường các nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả trong việc đánh thuế các tập đoàn công nghệ đa quốc gia như Google LLC và Facebook Inc.
 
Biểu tượng Google tại San Francisco, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Hãng tin Kyodo dẫn bản dự thảo nói trên cho biết G20 sẽ tiếp tục hợp tác để xây dựng một hệ thống thuế quốc tế hiện đại, bền vững và công bằng trên toàn cầu, cũng như hoan nghênh sự hợp tác quốc tế nhằm phát triển các chính sách thuế hỗ trợ tăng trưởng.
Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G20 sẽ nhóm họp trong hai ngày 8-9/6 tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản, trước khi Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra vào ngày 28-29/6 tại Osaka. Tại cuộc họp lần này, trước những ý kiến cho rằng các tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có Apple Inc. và Amazon.com Inc. đang không phải trả đúng phần tiền thuế của mình, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G20 sẽ thảo luận cách thức để xây dựng những quy định thuế toàn cầu dựa vào nơi các tập đoàn này tạo ra lợi nhuận hơn là nơi họ đặt trụ sở chính.
Theo bản dự thảo tuyên bố chung, G20 hoan nghênh những tiến triển gần đây trong việc giải quyết các thách thức thuế phát sinh từ xu hướng số hóa và tán thành với những đề xuất gần đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về các quy định thuế trong kỷ nguyên kỹ thuật số.
Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond cho biết ông sẽ hối thúc các nền kinh tế G20 đưa ra mức thuế toàn cầu đánh vào doanh thu của các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Facebook và Amazon tại cuộc họp nói trên.
Bộ trưởng Hammond đã bày tỏ mong muốn có một mức thuế toàn cầu như vậy vào năm 2018, nhưng cho biết nước Anh sẵn sàng tự hành động bằng cách đánh thuế các tập đoàn có lãi ở mức 2% doanh thu họ thu được từ người dùng ở “xứ sở sương mù” từ tháng 4/2020. Biện pháp này sẽ giúp London thu về hơn 400 triệu bảng Anh (512 triệu USD) mỗi năm.
Các tập đoàn công nghệ lớn ho biết họ vẫn đang tuân thủ các quy định thuế, nhưng chỉ phải đóng rất ít tiền thuế ở châu Âu bằng cách chuyển doanh thu qua các nước như Ireland và Luxembourg vốn là những nơi có cơ chế thuế lỏng lẻo.
Khánh Ly (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.