Động đất tại Trung Quốc: Số thương vong không ngừng tăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tính đến trưa 18/6, đã có 12 người thiệt mạng và 125 người bị thương khi lực lượng cứu hộ đưa các thi thể và những người còn sống sót ra khỏi đống đổ nát.

 Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong trận động đất ở Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong trận động đất ở Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)



Truyền thông Trung Quốc ngày 18/6 đưa tin số người thương vong trong trận động đất có cường độ 6 xảy ra tại ngoại ô thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc trước đó một ngày tiếp tục tăng.

Trong khi đó, công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai nhanh chóng.

Theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp, tính đến trưa 18/6, đã có 12 người thiệt mạng và 125 người bị thương khi lực lượng cứu hộ đưa các thi thể và những người còn sống sót ra khỏi đống đổ nát.

Hơn 50 người đang được điều trị tại hai bệnh viện ở huyện Trường Ninh, trong đó hai người trong tình trạng nguy kịch và sáu người bị thương nặng.

Khoảng 4.000 người đã được bố trí chỗ ở do nhà cửa bị hư hại hoặc đổ sập trong trận động đất xảy ra lúc 22 giờ 55 (giờ địa phương, tức 11 giờ 55) ngày 17/6, với tâm chấn ở độ sâu 16km.

Nhiều tuyến đường cao tốc đã bị nứt sau trận động đất, trong đó tuyến đường chính nối thành phố Nghi Tân và huyện Tự Vĩnh đã phải đóng cửa.

Hệ thống cảnh báo sớm đã phát tín hiệu tại thủ phủ Thành Đô khoảng 1 phút trước khi xảy ra động đất, và tại Nghi Tân là khoảng 10 giây trước động đất.


 

 Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong trận động đất ở Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong trận động đất ở Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)



Các nghiên cứu cho thấy việc đưa ra cảnh báo sớm giúp giảm thiểu số người thương vong, theo đó, biết trước động đất xảy ra trước 3 giây có thể giúp giảm thiểu 14% con số thương vong, trước 10 giây có thể giúp giảm thiểu 39% số người thương vong và trước 20 giây là 63% số nạn nhân.

Hơn 500 lính cứu hỏa đã được điều động tới vùng thiên tai. Lực lượng cứu hộ cũng đã cung cấp khoảng 5.000 lều bạt, 10.000 giường xếp, 20.000 chăn, màn và các dụng cụ thiết yếu khác cho người dân các khu vực bị ảnh hưởng. Đài truyền hình nhà nước CCTV phát đi hình ảnh lực lượng cứu hộ làm việc thâu đêm nhằm đưa những người còn sống ra khỏi đống đổ nát.

Sau khi xảy ra trận động đất có cường độ 5,8, khu vực này đã phải hứng chịu thêm ít nhất bốn dư chấn, trong đó dư chấn mạnh nhất đo được có cường độ 5,3 vào sáng 18/6.

Tứ Xuyên là nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất. Năm 2008, một trận động đất có cường độ 7,9 xảy ra ở tỉnh này đã khiến 87.000 người thiệt mạng và mất tích.

Ngọc Hà (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.