Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Triều Tiên:Một mũi tên trúng nhiều đích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Tập Cận Bình sẽ thăm Bình Nhưỡng vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này, trở thành Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc đầu tiên thăm Triều Tiên trong 14 năm qua; kết quả chuyến thăm được dự đoán là “nhất tiễn đa điêu”.
 
Ông Kim Jong Un gặp ông Tập Cận Bình 4 lần trong vòng chưa đầy 1 năm qua. Ảnh: Getty Images.
Giành lợi thế thông tin
Chuyến thăm Bình Nhưỡng diễn ra vài ngày trước khi ông Tập gặp gỡ (dự kiến) Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thượng đỉnh G20 được tổ chức cuối tháng này ở Nhật Bản và trước khi ông Trump hội đàm Tổng thống Hàn Quốc tại Seoul nhân dịp hội nghị G20.
Như vậy, ông Tập có “lưng vốn” là kết quả hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mà nhiều khả năng liên có một số nội dung trở thành con bài để chơi trong ván bài hạt nhân và chiến tranh thương mại, CNBC nhận định ngày 18/6.
Trong cuộc hội đàm với ông Kim, người quay lưng với lời kêu gọi từ bỏ chương trình hạt nhân, nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể đề xuất một kế hoạch cho Bình Nhưỡng và 
Washington nối lại đàm phán chính thức cũng như tìm lợi thế “trên cơ” khi bàn luận với ông Trump trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có dấu hiệu tăng nhiệt. 
Harry Kazianis, chuyên gia về Triều Tiên công tác tại Trung tâm Lợi ích quốc gia (Mỹ), nói rằng, Chủ tịch Tập có thể “gửi một thông điệp từ ông Kim rằng, ông ấy để mở cửa cho thượng đỉnh lần ba (với Tổng thống Trump)”. Ông Tập cũng có thể chủ động hoặc được nhờ vả “bắn tin” về những điều ông Kim muốn phía Mỹ thực hiện theo kiểu “ông có chân giò bà thò chai rượu”. 
Gần đây căng thẳng lại gia tăng giữa Mỹ và Triều Tiên. Tháng trước, Triều Tiên phóng một loạt tên lửa tầm ngắn. Mỹ coi việc thử nghiệm vũ khí này là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng “cáu tiết” với Mỹ và Hàn Quốc vì không thấy tiến triển trong việc giảm bớt lệnh cấm vận.
Bình Nhưỡng mới đây “nổi trận lôi đình” với ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, sau khi ông Bolton chỉ trích việc thử tên lửa của Triều Tiên là vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Ông Bolton cũng bày tỏ sự kiên quyết đối với việc duy trì lệnh trừng phạt Triều Tiên, trong khi nước này thúc đẩy việc hoàn toàn loại bỏ các lệnh trừng phạt mà Mỹ và Liên Hợp Quốc đang áp đặt. Theo giới quan sát, Bình Nhưỡng từng muốn một phần lệnh trừng phạt được dỡ bỏ để đổi lấy việc Triều Tiên phá huỷ cơ sở thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri hồi năm ngoái. 
Ông Kim có thể muốn Triều Tiên được trợ giúp về kinh tế, bảo đảm sinh kế cho 23 triệu dân. Trong khi đó, Trung Quốc chiếm khoảng 90% ngoại thương của Triều Tiên, chiếm phần lớn lượng nhiên liệu và lương thực nhập khẩu của nước này.
“Sự thật đáng buồn là Washington hoàn toàn phụ thuộc vào Bắc Kinh trong việc bảo đảm việc thực hiện chiến lược gây áp lực tối đa”, ông Kazianis nói. Theo ông, hầu hết hàng xuất khẩu của Triều Tiên đi qua Trung Quốc.
Ông Tập từng thăm Triều Tiên năm 2008 với tư cách phó chủ tịch nước, được cha của ông Kim đón tiếp.
Các chuyên gia Trung Quốc trở về từ Bình Nhưỡng tuần trước nói rằng, Triều Tiên đang chuẩn bị rất đặc biệt để đón tiếp ông Tập, báo Trung Quốc Global Times đưa tin. Phía Triều Tiên đang trang trí dọc xa lộ từ sân bay và tại Tháp Hữu nghị - tháp truyền hình ở Bình Nhưỡng do Trung Quốc xây tặng Triều Tiên. Theo kế hoạch, ông Tập sẽ thăm công trình này.
 
Ông Kim Jong Un và ông Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh lần 2. Hai ông đã sẵn sàng cho cuộc gặp lần 3? Ảnh: Reuters.
Mở chương mới trong quan hệ Trung-Triều
Ngày 17/6, ông Tống Đào, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại - Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng, chuyến thăm Triều Tiên của ông Tập sẽ thành công, mở ra chương mới trong quan hệ hai đảng, hai nước, Xinhua đưa tin.
Trong vòng chưa đầy một năm, hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên đã gặp nhau 4 lần, trao đổi sâu về quan hệ song phương và tình hình trên bán đảo Triều Tiên, đạt được nhiều đồng thuận quan trọng, ông Tống nói.
Trung Quốc ủng hộ Triều Tiên thực hiện đường lối chiến lược mới, tập trung phát triển kinh tế, náng cao đời sống người dân và vững bước đi theo con đường phù hợp điều kiện của Triều Tiên.
Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của giao lưu giữa hai đảng, tăng cường liên lạc chiến lược và tin tưởng lẫn nhau nhằm bảo vệ lợi ích chung, ông Đào nói.
Thái An (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.