Tỷ phú gốc Phi giàu nhất Mỹ gây"sốc"vì trả nợ 40triệu USD cho sinh viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Robert F. Smith, tỷ phú gốc phi giàu nhất nước Mỹ, đã gây bất ngờ lớn cho các sinh viên một đại học và dư luận nước này khi tuyên bố chi 40 triệu USD trả món nợ học phí cho gần 400 sinh viên. 
 
Tỷ phú Robert F. Smith (Ảnh: WSJ)
Ngày 19/5, các sinh viên năm cuối tại đại học Morehouse, thành phố Atlanta, Georgia đã vỡ òa trong sung sướng khi tỷ phú Smith tuyên bố rằng ông sẽ trả hết nợ học phí cho gần 400 người.
“Thay mặt cho 8 thế hệ gia đình đã đến Mỹ, chúng tôi muốn thêm một chút nhiên liệu vào chiếc xe của các bạn”, ông Smith nói.
“Tôi muốn các anh em Morehouse sắp tốt nghiệp khóa năm nay hãy quan tâm tới các thế hệ ở khóa sau, hãy đảm bảo rằng các sinh viên ở mỗi khóa học sẽ có cơ hội ngang nhau vì chúng ta đủ sức để chăm lo cộng đồng riêng của chúng ta. Chúng ta đủ sức để đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội thực hiện giấc mơ Mỹ”, ông Smith tuyên bố.
Khoản tiền học phí của 396 sinh viên là khoảng 40 triệu USD. Morehouse là trường tư thục dành cho nam sinh viên da màu. Hiệu trưởng trường Morehouse David A. Thomas gọi đây là “món quà tự do”.
“Khi bạn bị trói buộc vào khoản nợ, bạn sẽ bị hạn chế những việc có thể làm bên ngoài. Món quà của ông Smith cho họ sự tự do để theo đuổi ước mơ, và đam mê”, ông Thomas cho hay.
Các sinh viên vẫn chưa thể tin rằng mình đã nhận được món quà đặc biệt như vậy. “Chúng tôi nhìn nhau và không thể tin. Đó là một khoản tiền khổng lồ”, Robert James, 21 tuổi, nói với CNN.
Jonathan Epps, 22 tuổi, cho biết đây là hành động tử tế nhất, hào phòng nhất mà anh từng được chứng kiến trong đời.
Epps nói rằng anh vẫn còn đang nợ khoảng 35.000 USD tiền học phí. Cha mẹ anh đã hứa sẽ giúp đỡ anh trả dần khoản tiền và họ sẽ rất vui nếu nghe được tin này.
Elijah Nesly Dormeus, là người đầu tiên trong 9 anh chị em trong một gia đình sẽ tốt nghiệp đại học. Mẹ anh, một phụ nữ làm rất nhiều công việc để nhận đồng lương cơ bản, đã hứa sẽ giúp anh và 8 người anh em khác có được cơ hội học hành sau khi cha anh qua đời.
Khoản nợ 90.000 USD được trả có ý nghĩa rất lớn với Dormeus và gia đình anh.
Ông Smith, 56 tuổi, nhà sáng lập công ty đầu tư Vista Equity Partners, sở hữu khối tài sản 5 tỷ USD. Ông là tỷ phú gốc Phi giàu nhất tại Mỹ, theo Forbes.
Trước khi chi khoản tiền 40 triệu USD, ông Smith đã nổi tiếng là 1 tỷ phú chăm chỉ làm từ thiện. Ông cũng từng quyên góp hàng chục triệu USD cho các trường đại học, công cuộc nghiên cứu chữa trị bệnh ung thư, các công trình nghệ thuật.
Quỹ từ thiện của ông tài trợ cho các hoạt động nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Mỹ gốc Phi, bảo vệ nhân quyền, bảo vệ môi trường, giáo dục về âm nhạc và gìn giữ giá trị của nước Mỹ.
Năm 2017, ông Smith ký cam kết tham gia chiến dịch Giving Pledge do các tỷ phú Warren Buffett, vợ chồng Bill Gates khởi xướng, nhằm thuyết phục giới siêu giàu Mỹ cống hiến một nửa gia tài của họ cho hoạt động từ thiện sau khi qua đời.
Theo Đức Hoàng (Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.