Tên lửa TQ vỡ vụn trong vụ phóng thất bại vệ tinh tối mật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung Quốc hôm 23/5 vừa thất bại khi phóng tên lửa Long March 4C và vệ tinh vào không gian. Sau vụ phóng tên lửa thương mại hồi tháng 3, đây là lần thất bại thứ hai trong năm nay.
Theo Business Insider, trước vụ phóng Long March 4C, Trung Quốc thông báo đóng cửa không phận và các biện pháp an toàn khác. Tuy nhiên, như thường lệ, Bắc Kinh không chính thức tuyên bố về hoạt động này.
Tên lửa Long March 4C được phóng đi từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở phía Bắc tỉnh Sơn Tây vào khoảng 6h49, theo giờ địa phương. Nhưng chỉ sau vài phút, video và hình ảnh được đăng lên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy tên lửa bất ngờ đổi hướng.
Sau đó, hàng loạt đám mây khói ngoằn ngoèo xuất hiện trên bầu trời và video trên mạng xã hội Weibo cho thấy một chấm trắng nhỏ nhanh chóng rơi xuống mặt đất.
Một trong những tên lửa Long March-4C của Trung Quốc được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở phía bắc tỉnh Sơn Tây vào ngày 27/5/2008. Ảnh: Xinhua.
"Nhờ có video và hình ảnh trên mạng xã hội, chúng ta có thể theo dõi sự kiện này và liên kết các tư liệu với nhau", Andrew Jones từ trang SpaceNews viết trên Twitter hôm 23/5. 
Khoảng 15 giờ sau vụ phóng, Tân Hoa Xã xác nhận nhiệm vụ này đã thất bại. Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cho biết giai đoạn một và hai của quá trình phóng tên lửa diễn ra suôn sẻ, nhưng vấn đề nảy sinh ở giai đoạn ba, khi tên lửa được đẩy lên cao nhất để chuẩn bị bay vào quỹ đạo.
Tân Hoa Xã cho biết thêm theo quan sát, mảnh vỡ của tên lửa đã rơi trở lại Trái Đất. Trước đó, hình ảnh trên Twitter cho thấy những mảnh vỡ, bao gồm nhiều mảnh vật liệu tổng hợp bằng sợi carbon và tấm kim loại, rơi xuống các thị trấn và làng mạc hẻo lánh.
Trung Quốc từng nhiều lần phóng thành công các tên lửa Long March 4C đưa vệ tinh, tàu thăm dò và các thiết bị khác vào không gian. Lần phóng tên lửa Long March 4C thất bại cuối cùng và duy nhất được biết đến là vào tháng 8/2016. 
Trong khi đó, vụ phóng hôm 23/5 có mục đích đưa tàu vũ trụ Yaogan-33 vào quỹ đạo. Theo mô tả của các cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, tàu vũ trụ Yaogan là vệ tinh thăm dò đất và phục vụ mục đích nông nghiệp. Tuy nhiên, các quốc gia phương Tây lại có quan điểm khác. 
"Các nhà phân tích ngoài Trung Quốc cho rằng các vệ tinh này là vệ tinh radar khẩu độ phục vụ mục đích trinh sát quân sự", Jones viết trên SpaceNews.
Hương Ly (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.