Quân sự:Mỹ có thể nổ phát súng đầu tiên vào Iran từ quốc gia này?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mỹ đã áp dụng mức độ sẵn sàng chiến đấu cao cho lực lượng quân đội đóng tại Iraq, trước mối đe dọa từ Iran.
Mỹ nói rằng, quân đội Iran có thể xác định nhầm máy bay vận tải giữa lúc căng thẳng.
Cộng Hòa Hồi giáo Iran tuyên bố người Mỹ đang tiến hành một "cuộc chiến tâm lý". Ngoài ra, Mỹ đã gửi ít nhất 7 tàu chiến do tàu sân bay Abraham Lincoln dẫn đầu tới vùng Vịnh. Điều này có nghĩa là Iraq có thể trở thành nền tảng chính bắt đầu các cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào Iran? Liệu chính quyền Iraq đã sẵn sàng để chống lại sự bành trướng quân sự của Washington vì lợi ích của quốc gia hàng xóm? Những lực lượng nào ở Iraq có thể hỗ trợ người Mỹ?
Sabah Zangane, chuyên gia về thế giới Ả Rập và là cựu đại sứ Iran tại  Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, nói với Sputnik cho biết cấu trúc chính trị xã hội của Iraq và bản chất mối quan hệ giữa chính phủ và nhân dân hai nước sẽ không cho phép Baghdad để người Mỹ biến Iraq thành đầu cầu chống lại Iran:
«Mối quan hệ Iran - Iraq cản trở việc sử dụng lãnh thổ Iraq cho một cuộc tấn công quân sự chống lại Iran. Người dân Iraq sẽ phản ứng trước các yêu sách của người Mỹ. Iran có quan hệ với chính phủ Iraq và người dân nước này đứng về phía chúng tôi. Ngay cả chính người Mỹ cũng lo ngại một tình huống như vậy sẽ là trở ngại nghiêm trọng cho các hành động của họ. Chúng ta không nên quên các cố vấn quân sự Iran vẫn đang có mặt ở Iraq để giúp đỡ lực lượng vũ trang nước này chống lại IS. Không có thế lực nào trong nước ủng hộ các ý định của Mỹ. Chẳng hạn, trong những ngày này, giới lãnh đạo Sunni đã công bố sắc lệnh bắt buộc thanh niên Sunni phải đến bảo vệ Iran nếu họ đối mặt với một mối đe dọa. Iran và Iraq đang tiến tới một liên minh chặt chẽ hơn - không chỉ trong tôn giáo».
Ông Zangane tin rằng những hành động mà Mỹ hiện đang thực hiện đối với Iran là một cuộc chiến tâm lý, và họ chỉ đơn giản là không cần đến một cuộc đối đầu quân sự mà không mang lại lợi nhuận:
"Hiện giờ Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến tâm lý chống lại Iran. Một cuộc chiến tranh thực sự không có lợi cho Mỹ vì hai lý do. Thứ nhất, vì chỉ còn hơn một năm trước cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ và việc bắt đầu một cuộc chiến tranh bây giờ là sự tự sát chính trị, gây thiệt hại lớn cho cả Mỹ và cộng đồng quốc tế. Điểm thứ hai là Mỹ đã nhiều lần tuyên bố họ sẽ chuyển trọng tâm chiến lược từ Trung Đông sang Viễn Đông. Do đó, việc phát động một cuộc xung đột nữa ở Trung Đông, ở Vịnh Ba Tư, sẽ mâu thuẫn với chiến lược này và sẽ cho phép các đối thủ của Mỹ lợi dụng cho việc đạt được các  mục tiêu của họ"
Văn Giang (Dân Việt/Theo Sputnik)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.