Khủng hoảng chính trị Venezuela đe dọa 1,1 triệu trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) công bố báo cáo cho thấy cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela ảnh hưởng đến đời sống của 1,1 triệu trẻ em.
Học sinh tập trung tại một quảng trường sau giờ học ở thủ đô Caracas của Venezuela
Học sinh tập trung tại một quảng trường sau giờ học ở thủ đô Caracas của Venezuela
Theo báo cáo UNICEF, tính đến ngày 4.4, con số trẻ em bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng chính trị Venezuela và cần viện trợ nhân đạo đã tăng lên đến 1,1 triệu, gấp đôi so với 500.000 hồi năm 2018.
Trong số 1,1 triệu trẻ em, đa phần là từ Venezuela và số còn lại là những em cùng gia đình di cư sang những quốc gia ở khu vực Mỹ Latinh, vùng Caribê.
UNICEF kêu gọi chính phủ các nước trong khu vực nỗ lực đảm bảo quyền lợi cho trẻ em, đảm bảo các em được tiếp cận tất cả dịch vụ công thiết yếu như trường học và bệnh viện, theo AFP.
Báo cáo của UNICEF dự đoán khủng hoảng chính trị ở Venezuela ngày càng trở nên tồi tệ hơn và tiếp tục kéo dài trong nhiều tháng tới, dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo đối với nhiều gia đình và nhất là trẻ em.
AFP dẫn lại một báo cáo nội bộ của Liên Hiệp Quốc (LHQ) hồi tuần rồi cho thấy 7 triệu người - tức khoảng 24% dân số Venezuela - đang sống trong cảnh thiếu thốn lương thực, thuốc men và đang rất cần viện trợ nhân đạo.
Tuy nhiên, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhiều lần cáo buộc các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ làm suy yếu nền kinh tế đang trong tình trạng siêu lạm phát.
Chính phủ Tổng thống Maduro cũng đã ngăn chặn hàng viện trợ nhân đạo từ Mỹ và các quốc gia phương Tây, và tuyên bố rằng Washington lợi dụng hoạt động viện trợ để can thiệp quân sự vào Venezuela.
Tổng thống Maduro ngày 4.4 còn tuyên bố quân đội được đặt trong tình trạng báo động trước nguy cơ Mỹ dùng chiến thuật “phi truyền thống” để lật đổ chế độ.
Trong khi đó, thủ lĩnh đối lập Juan Guaido lại cáo buộc khủng hoảng kinh tế xuất phát từ nạn tham nhũng và quản lý yếu kém của chính phủ Tổng thống Maduro.
Venezuela lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng kể từ tháng 1, khi ông Guaido tự xưng là "Tổng thống lâm thời".
Chính trị gia 35 tuổi này được Mỹ hậu thuẫn hôm 23.3 tuyên bố Tổng thống Maduro "không còn khả năng duy trì quyền lực để tại vị" nhờ vào những biện pháp gây áp lực ngoại giao và trừng phạt của nước ngoài.
Tuy nhiên, Tổng thống Maduro cáo buộc ông Guaido là “con rối của Mỹ” và Washington "chỉ thị cho thủ lĩnh đối lập âm mưu đảo chính" nhằm lật đổ chính phủ của ông và đứng sau những vụ phá hoại gây mất điện diện rộng kể từ đầu tháng 3.
Trong tuần này, Hội đồng bảo an (LHQ) dự kiến nhóm họp theo yêu cầu của Mỹ để thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Venezuela.
Phúc Duy (Thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.