Diễn viên hài dẫn đầu cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Volodymyr Zelensky, diễn viên hài không có kinh nghiệm chính trường, có khả năng dẫn đầu vòng bỏ phiếu thứ nhất của cuộc bầu cử tổng thống Ukraine diễn ra hôm nay.
Ông đã vượt qua các chính trị gia khác trong bối cảnh công chúng thất vọng về tình trạng tham nhũng và mức sống trì trệ, theo AFP.
Diễn viên hài 41 tuổi, người đóng vai tổng thống Ukraine trong series phim hài nổi tiếng có tên Servant of the People (Đầy tớ của Nhân dân), đang có tỷ lệ ủng hộ hơn 25%, vượt xa các đối thủ đứng sau.
Nếu Zelensky giành được chức tổng thống, ông sẽ lãnh đạo đất nước Ukraine, một trong những quốc gia nghèo nhất ở châu Âu, với 45 triệu dân và phải đối mặt với các cuộc nổi dậy, đấu tranh và tranh chấp lãnh thổ.
Câu hỏi chính được đặt ra là liệu Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko hay cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko sẽ đối đầu với Zelensky trong cuộc bầu cử giai đoạn 2.
 
Volodymyr Zelensky, diễn viên hài 41 tuổi, đang là ứng cử viên với tỷ lệ ủng hộ dẫn đầu trước cuộc bầu cử tổng thống Ukraine. Ảnh: Reuters.
Cuộc khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Poroshenko và bà Tymoshenko đang theo nhau sát nút ở mức 17%. Một cuộc khảo sát khác lại cho thấy ông Poroshenko đang vượt lên trước bà Tymoshenko để để giành cơ hội vào giai đoạn 2 của cuộc bầu cử.
Diễn viên Zelensky thừa nhận rằng ông "không có kinh nghiệm" nhưng cũng khẳng định ông có sức mạnh để lãnh đạo Ukraine. "Tôi không hiểu biết tất cả mọi thứ, nhưng tôi đang học hỏi mỗi ngày. Tôi không muốn mình trở thành kẻ ngốc", ông nói với AFP.
Đến tận những ngày cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử, ứng cử viên Zelensky vẫn tránh các cuộc mít tinh và phỏng vấn để dành thời gian cho đoàn diễn hài kịch của mình. 
Các nhà phê bình nhận định tuyên bố của ông Zelensky rất mơ hồ. Một số người buộc tội Zelensky là tay sai vì lợi ích cho Igor Kolomoysky, chủ sở hữu kênh truyền hình giải trí. Tuy nhiên, ông Zelensky đã phủ nhận mọi liên kết chính trị.
Người ủng hộ diễn viên hài này cho rằng chỉ có một nhân vật hoàn toàn mới có thể tẩy sạch chính trường đầy u ám của Ukraine hiện nay.
Hương Ly (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.