Bầu cử Tây Ban Nha: Đảng cực hữu lần đầu giành ghế trong Quốc hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vì không giành được đa số ghế trong Quốc hội, Thủ tướng Sanchez vẫn phải tìm các đối tác liên minh để thành lập chính phủ.
Với 99,9% số phiếu bầu được kiểm trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra tại Tây Ban Nha hôm qua (28/4), đảng Xã hội của đương kim Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đang dẫn đầu. Tuy nhiên, với việc không giành được đa số ghế trong Quốc hội, Thủ tướng Sanchez vẫn phải tìm các đối tác liên minh để thành lập chính phủ.
 Đảng Xã hội cầm quyền của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez (ảnh) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trước thời hạn ngày 28/4 nhưng không đủ đa số ghế. Ảnh: Reuters.
Đảng Xã hội cầm quyền của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez (ảnh) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trước thời hạn ngày 28/4 nhưng không đủ đa số ghế. Ảnh: Reuters.
Theo kết quả sơ bộ, đảng Xã hội hiện giành được 123/350 ghế tại Quốc hội, chưa đủ quá bán để tự thành lập chính phủ. Đảng Nhân dân (PP) cánh hữu đứng thứ 2 với chỉ 65 ghế, trong khi đảng trung hữu Ciudadanos giành được 57 ghế. Đảng Xã hội cần phải tìm kiếm sự ủng hộ của các đảng khác để đạt được 176 ghế cần thiết để thành lập chính phủ.
Bất chấp đây là cuộc tổng tuyển cử thứ 3 trong vòng 4 năm qua tại Tây Ban Nha, tỉ lệ cử tri đi bầu vẫn là 75,8% cao hơn so với mức 66,5% cách đây 2 năm. Phát biểu sau khi có kết quả bầu cử sơ bộ, Thủ tướng Sanchez hoan nghênh kết quả và lượng cử tri đi bầu cao, cho thấy mong muốn của người dân Tây Ban Nha muốn tiến lên phía trước và bác bỏ các chính sách “ phản động” của một số đảng đối lập. Thủ tướng Sanchez cho biết sẽ thành lập chính phủ dựa trên Hiến pháp:“Điều kiện duy nhất hiện nay đó là cần phải tôn trọng hiến pháp, thúc đẩy công bằng xã hội hướng đến sự minh bạch chính trị và cùng tồn tại. Không chỉ người dân mong đợi mà cả châu Âu đang lắng nghe chúng ta. Chúng tôi sẽ thành lập một chính phủ thân châu Âu nhằm tăng cường và củng cố sức mạnh của châu Âu”.
Lãnh đạo đảng Podemos Pablo Iglesias thể hiện sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận với Đảng Xã hội để thành lập chính phủ liên minh. Tuy nhiên với kết quả hiện nay thì thậm chí có sự ủng hộ của Đảng Unidas Podemos và các nhóm liên quan thì vẫn thiếu 11 ghế để chiếm đa số, do đó Thủ tướng sẽ cần sự trợ giúp từ các đảng khu vực và dân tộc nhỏ hơn.
Đáng chú ý trong cuộc tổng tuyển cử lần này là đảng Vox theo đường lối cực hữu lần đầu tiên có tiếng nói tại Quốc hội Tây Ban Nha, kể từ sau cái chết của nhà độc tài Francisco Franco vào năm 1995. Đảng Vox xuất hiện trên chính trường Tây Ban Nha trong các cuộc bầu cử cấp địa phương vào tháng 12/2018 tại khu vực Andalusia ở miền Nam, với quan điểm phản đối các vấn đề đa văn hóa, nữ quyền cũng như không thỏa hiệp về vấn đề độc lập của vùng Catalan. Phát biểu sau khi có kết quả bầu cử, lãnh đạo Đảng, ông Santiago Abascal tuyên bố, Vox đã thực hiện đúng lời hứa của mình để bắt đầu cái mà ông gọi là một “cuộc tái đấu của Tây Ban Nha”.
“24 nghị sĩ trong quốc hội sẽ có trách nhiệm phục vụ người dân và đảm bảo tự do tại Tây Ban Nha. 24 nghị sĩ sẽ thể hiện niềm tự hào là người dân Tây Ban Nha, sẽ không im lặng nếu có một nghị sĩ nào muốn phá vỡ Hiến pháp, chế nhạo lòng tự hào dân tộc hay cố gắng phá hủy sự thống nhất quốc gia”, ông Santiago Abascal nói.
Cuộc tổng tuyển cử lần này diễn ra trong bối cảnh chính trường Tây Ban Nha bất ổn suốt hơn 3 năm qua, khi các đảng nhỏ bất ngờ trỗi dậy phá tan truyền thống chính trị chỉ có 2 đảng tả hữu thay nhau cầm quyền. Với việc không giành được thế đa số trong quốc hội, Thủ tướng Sanchez sẽ phải đối mặt với nhiều tuần hoặc nhiều tháng để đàm phán thành lập chính phủ từ một quốc hội mới bị chia rẽ và viễn cảnh chính trị bị phân mảnh tại Tây Ban Nha dự kiến còn tiếp diễn.
Phạm Hà/VOV1
Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.