Máy bay Boeing 737 hạ cánh khẩn cấp, một số hành khách nhập viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một chiếc Boeing 737 của hãng hàng không United Airlines (Mỹ) đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Dulles ở thủ đô Washington, theo đài Fox News hôm 29-3.
Chiếc Boeing 737 gặp sự cố khi đang trên đường từ sân bay Baltimore – Washington (BWI) tới TP San Francisco – Mỹ.
Sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Dulles ở hạt Lounoun, bang Virginia, một số hành khách được điều trị y tế và chuyển đến bệnh viện.
Đài Fox News dẫn lời người phát ngôn United Airlines cho biết máy bay đã hạ cánh an toàn, đồng thời xác nhận một số hành khách được chuyển đến các bệnh viện địa phương.
 
Chiếc Boeing 737 đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Dulles ở thủ đô Washington. Ảnh: Twitter
Chiếc Boeing 737 đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Dulles ở thủ đô Washington. Ảnh: Twitter
 
Một trong các hành khách nói rằng anh ngửi thấy mùi hôi giống như "mùi nhiên liệu". Nó trở nên nồng nặc sau khi chiếc Boeing 737 khởi hành từ sân bay BWI.
Theo hành khách này, một số người phàn nàn gặp vấn đề hô hấp, thậm chí đau ngực. Anh cho biết United Airlines hứa sẽ trang trải chi phí y tế cho các hành khách bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, tất cả hành khách còn lại trên chuyến bay sẽ được sắp xếp lên máy bay khác từ sân bay quốc tế Dulles đến TP San Francisco như lịch trình ban đầu.
 
Một số hành khách sau đó được điều trị y tế và chuyển đến bệnh viện. Ảnh: Twitter
Một số hành khách sau đó được điều trị y tế và chuyển đến bệnh viện. Ảnh: Twitter
Trước đó, hôm 26-3, một chiếc Boeing 737 MAX 8 cùng loại với máy bay bị rơi của hai hãng hàng không Lion Air (Indonesia) và Ethiopian Airlines (Ethiopia) cũng phải hạ cánh khẩn cấp do gặp lỗi động cơ.
Khi ấy, máy bay - thuộc sở hữu của hãng hàng không Southwest Airlines - đang trên đường từ Orlando, bang Florida tới Victorville, bang California – Mỹ để lưu kho và không chở theo hành khách, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho hay.
Đại diện Southwest Airlines sau đó xác nhận chiếc Boeing 737 MAX 8 gặp sự cố động cơ "ngay sau khi cất cánh" và đã quay trở về sân bay an toàn.
FAA hôm 13-3 ra lệnh cấm bay toàn cầu đối với dòng Boeing 737 MAX sau hai vụ tai nạn tại Ethiopia và Indonesia khiến hơn 300 người thiệt mạng. Cả hai chuyến bay được cho là gặp vấn đề với hệ thống an toàn tự động (MCAS).
Hệ thống này được trang bị trên 737 MAX để ngăn ngừa nguy cơ máy bay mất độ cao trong trường hợp tốc độ bay chậm nhưng lại làm cho mũi máy bay bị ngóc lên.
Phạm Nghĩa (Theo Fox News)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.