Vì sao Chủ tịch Kim Jong-un chọn đi tàu hỏa tới Hà Nội?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm đặt câu hỏi vì sao ông Kim Jong-un lại chọn cách đi tàu hỏa hơn 3 ngày đêm tới ga Đồng Đăng rồi tiếp tục di chuyển bằng ô tô bọc thép từ Lạng Sơn về Hà Nội, trong khi việc đi máy bay chỉ mất vài tiếng?
 Đoàn tàu của Chủ tịch Kim Jong Un tiến tới ga Đồng Đăng. Ảnh KBS
Đoàn tàu của Chủ tịch Kim Jong Un tiến tới ga Đồng Đăng. Ảnh KBS
Ngày 26/2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã tới Hà Nộivà sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều với Tổng thống Donald Trump vào ngày 27-28.2.
Chủ tịch Kim Jong-un khởi hành tại ga Bình Nhưỡng vào khoảng 16h30 (giờ địa phương) ngày 23.2. Từ đây, hành trình của ông Kim Jong-un đi qua Trung Quốc, đến ga Đồng Đăng rồi tiếp tục chuyển sang ô tô để di chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội. Tổng thời gian chuyến đi hơn 60 tiếng.
 Chủ tịch Kim Jong-un trên đoàn tàu bọc thép chống đạn. Ảnh KBS
Chủ tịch Kim Jong-un trên đoàn tàu bọc thép chống đạn. Ảnh KBS
Khoảng cách từ Bình Nhưỡng đến Hà Nội ước tính 4.500 km. Đoàn tàu có lớp bảo vệ an ninh cao và nội thất giống như khách sạn. Bề ngoài đoàn tàu đặc biệt của gia đình Chủ tịch Kim Jong-un trông rất bình thường, được sơn xanh đậm, có sọc vàng chạy dọc thành toa. Nhưng đoàn tàu có tới khoảng 20 đến 25 toa tất cả đều được bọc thép, cửa sổ được lắp kính sậm, có hai đầu máy kéo và chạy với tốc độ không quá 60 km/giờ vì lớp bọc thép quá nặng.
Các chuyên gia phân tích cho rằng một trong những nguyên nhân chính khiến ông Kim Jong-un chọn tàu hỏa là phương tiện để di chuyển đến Hà Nội tham dự cuộc thượng đỉnh Mỹ - Triều là do đây cũng chính là cách mà ông nội của nhà lãnh đạo, cố Chủ tịch Kim Nhật Thành đã tới thăm Việt Nam vào năm 1958 và 1964. Khi đó ông Kim Nhật Thành đã sử dụng cả máy bay và tàu hỏa để di chuyển qua Trung Quốc rồi mới tới Việt Nam.
Ông Kim Jong-un được cho là thường lặp lại những điều mà ông nội và bố ông làm để tạo nên dấu ấn về gia tộc.
Một chuyên gia khác lại cho rằng việc chọn tàu hỏa là lựa chọn an toàn cho ông Kim Jong-un bởi máy bay Chammae-1 của Triều Tiên đã cũ và phi công của Triều Tiên không nhiều kinh nghiệm trong các chuyến bay dài.
Máy bay Chammae-1 có từ thời Liên Xô cũ và chỉ có khả năng di chuyển tối đa 10.000 km. Các máy bay còn lại chỉ thích hợp cho chuyến bay quãng ngắn nội đia.
Trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - TriềuTiên lần thứ 1 diễn ra vào tháng 6.2018, ông Kim Jong-un đã mượn máy bay của Trung Quốc để tới Singapore.
Thông tin ông Kim Jong-un đi tàu hỏa đến Việt Nam thu hút sự quan tâm của giới truyền thông, thêm vào đó việc này đem lại ý nghĩa lịch sử khi đi lại bằng tàu hỏa giữa Triều Tiên và Việt Nam.
 Ông Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju trên đoàn tàu trong chuyến thăm Bắc Kinh năm ngoái.
Ông Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju trên đoàn tàu trong chuyến thăm Bắc Kinh năm ngoái.
Một chuyên gia của Hàn Quốc bình luận: "Cả thế giới trong đó có chúng ta, chứng kiến một thực tế đơn giản là đường sắt ở Bình Nhưỡng được kết nối với Việt Nam, gợi cho chúng ta suy nghĩ rằng một chuyến tàu khởi hành từ Busan sẽ có thể đi qua Bình Nhưỡng để đến các nước Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam".
Đoàn tàu của ông Kim Jong-un được coi như “một khách sạn di động” có tên gọi là DF-0002. Trước đó bố của ông Kim Jong-un là Kim Jong-il thường di chuyển bằng tàu hỏa có tên gọi là DF-0001.
Lan Hương (dịch)
Theo LĐO

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.