Ông Trump vẫy chào người dân Hà Nội từ trong chiếc The Beast

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trên đường từ sân bay Nội Bài về khách sạn,Tổng thống Donald Trump tỏ ra thân thiện khi hướng về phía phóng viên, người dân mỉm cười và vẫy tay chào.
- Tối 26/2, Tổng thống Donald Trump tới Nội Bài trên Air Force One
- Lịch trình của thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ bắt đầu vào ngày mai, 27/2

.

Cảnh đón Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam Tối 26/2, Tổng thống Donald Trump tới Nội Bài trên Air Force One để dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Hà Nội.
Lộ trình đón Tổng thống Donald Trump từ sân bay về khách sạn. Đồ họa: Phượng Nguyễn.
Lộ trình đón Tổng thống Donald Trump từ sân bay về khách sạn. Đồ họa: Phượng Nguyễn.
Xe chở Tổng thống Trump về khách sạn
20h45, chiếc The Beast cùng đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ về tới khách sạn Marriott.
Theo ghi nhận, khi đến đường Miếu Đàm, hai chiếc The Beast đột ngột rẽ thẳng vào cổng sau khách sạn. Đoàn xe còn lại tiếp tục đi về phía cổng chính tại đường Đỗ Đức Dục.
Ảnh: Hương Phạm.
 
Người dân Hà Nội chào đón TT Trump nồng nhiệt
Đoàn xe của Tổng thống Mỹ đi qua phố Trần Duy Hưng Hà Nội lúc 21h40. Hàng trăm người dân 2 bên đường vẫy quốc kỳ 3 nước: Triều Tiên, Mỹ, Việt Nam và hò reo nồng nhiệt.
Ảnh: Trần Anh - Quang Huy.
 
 
Đoàn xe trên đường về trung tâm Hà Nội
Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ di chuyển nhanh trên quãng đường chừng 30 km từ sân bay về khách sạn Marriot theo lối qua cầu Nhật Tân.
Ảnh: Đức Anh - Hiếu Trung.
 
Tổng thống Trump vẫy tay chào người dân Việt Nam
Tổng thống Trump vẫy tay chào người dân Việt Nam Ngay sau khi rời sân bay Nội Bài trên chiếc The Beast, Tổng thống Donald Trump tỏ ra thân thiện khi hướng về phía phóng viên, người dân mỉm cười và vẫy tay chào.
Tổng thống Trump bật đèn trong xe khi ngồi lên chiếc The Beast
Vừa qua cửa VIP A sân bay Nội Bài, Tổng thống Trump được bắt gặp ngồi trong một hai chiếc The Beast với đèn bên trong xe bật sáng. Đoàn xe di chuyển theo hướng qua cầu Nhật Tân như dự kiến.
Ảnh: Phạm Thắng.
 
 
Tổng thống Mỹ xuống máy bay, chuẩn bị về khách sạn
Hơn 21h, Tổng thống Mỹ Donal Trump bước xuống máy bay, bắt tay Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng đoàn ra đón.
Sau nghi lễ đón tiếp ngắn gọn, 21h10, Tổng thống Mỹ lên một trong hai chiếc The Beast di chuyển về khách sạn Marriott. Ảnh: Hoàng Hà.
 
 
 
 
 
 
Air Force One vào sân đỗ Nội Bài
 
 
 
Ảnh: Hoàng Hà.
Ảnh: Hoàng Hà.
Air Force One đáp sân bay Nội Bài
Air Force One đáp sân bay Nội Bài lúc 20h53. 
 
Ảnh: Hoàng Hà.
Ảnh: Hoàng Hà.
Mật vụ kiểm tra sân đỗ đoạn trải thảm xuống xe
Ít phút trước khi Air Force One đáp Nội Bài, mật vụ Mỹ tiếp tục kiểm tra sân đỗ đoạn trải thảm xuống xe. Ảnh: Hoàng Hà.
 
Người Hà Nội cầm cờ, hoa đứng bên đường đón Tổng thống Trump
Trong lúc Air Force One chưa hạ cánh thì dọc một số điểm về khách sạn Marriott, nhiều người dân Hà Nội đã đứng đón đợi sẵn. Tại quận Cầu Giấy, nhiều học sinh và giáo viên trên địa bàn cầm cờ, hoa và mặc áo dài đứng 2 bên đường Trần Duy Hưng. Cô Ánh, giáo viên của một trường mầm non, cho biết bản thân rất ngưỡng mộ Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là trong cung cách làm việc của ông.
“Mình mong rằng hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ thành công rực rỡ và đất nước Việt Nam sẽ được nhắc đến như một đất nước minh chứng cho sự hòa bình”, cô Ánh chia sẻ.
Ảnh: Trần Anh.
Ảnh: Trần Anh.
The Beast xuất hiện ở Nội Bài, sẵn sàng đón ông Trump
Khoảng 19h20, hai chiếc Cadillac One cùng đoàn xe hộ tống đã tới sân bay Nội Bài, chuẩn bị đón Tổng thống Trump. Chiếc Air Force One dự kiến đáp lúc 21h.
Ảnh: Hoàng Hà.
Ảnh: Hoàng Hà.
Đoàn xe đi đón ông Trump qua cầu Nhật Tân
19h, đoàn xe đặc chủng đón TT Mỹ qua cầu Nhật Tân. Cách đó hơn 15 km, cảnh sát dựng hàng rào an ninh hạn chế phóng viên và người dân tiếp cận. Ảnh: Hiếu Trung - Phạm Thắng.
 
 
 Đồ họa: Phượng - Hoàng.
Đồ họa: Phượng - Hoàng.
Theo zing

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.