KCNA:Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều đã có cuộc thảo luận chân thành và sâu rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA), Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc thảo luận sâu rộng trong ngày đầu tiên của thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.
KCNA cho rằng cuộc thảo luận đó sẽ đem lại “những kết quả vượt bậc” tại hội nghị thượng đỉnh lần này.
“Những tiến triển tạo ra trong quan hệ song phương Hoa Kỳ - Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh tại Singapore đã được đánh giá cao. Những ý kiến chân thành, sâu sắc được hai bên trao đổi với mục tiêu tạo ra các kết quả cụ thể và vượt trội, đáp ứng được sự kỳ vọng của toàn thế giới cho một hội nghị thượng đỉnh Hà Nội thành công”, KCNA nhấn mạnh.
Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump bắt tay khi bắt đầu bước vào thượng đỉnh. Nguồn: KCNA
KCNA cũng cho biết, tại thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 ở Hà Nội, hai nhà lãnh đạo đã mở đầu bằng những “lời chúc nồng nhiệt” và “sự quyết  tâm mạnh mẽ” để có thể chấm dứt đối đầu và thù địch, hướng tới một nền hòa bình, thịnh vượng cho mỗi quốc gia.
Trong tối 27/2 tại Hà Nội, Chủ tịch Kim và Tổng thống Trump đã dành khoảng một tiếng đồng hồ để trao đổi riêng, sau đó đã dùng bữa tối thân mật cùng một số quan chức thân cận và một nhóm nhỏ phóng viên.
Ông Trump khẳng định hai nhà lãnh đạo đã có “màn chào hỏi tuyệt vời” và “đối thoại rất tốt”. Trong khi ông Kim nói rằng ông sẽ làm tốt nhất để đưa ra được một “kết quả tuyệt vời” mà tất cả mọi người cùng chào đón.
Theo Yonhap, KCNA đã đưa tin về ngày đầu của thượng đỉnh Mỹ - Triều một cách nhanh chóng và chi tiết. Bản tin của KCNA đề cập chi tiết đến địa điểm, thời gian và những diễn biến chính của cuộc gặp, được đăng tải khoảng 8 giờ đồng hồ sau khi bữa tối giữa hai nhà lãnh đạo kết thúc.
KCNA cũng cho biết ông Kim và Trump sẽ gặp lại vào thứ Năm (28/2), ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày.
Hãng thông tấn Triều Tiên đã rất chủ động đưa tin về thượng đỉnh Mỹ - Triều, trái ngược với phong cách làm việc “bí mật” của họ trong mỗi hoạt động của nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Tuệ Minh (Infonet/lược dịch)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.