Hôm nay,phái đoàn Triều Tiên dự kiến tham quan vịnh Hạ Long và Hải Phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều khả năng phái đoàn cấp cao Triều Tiên sẽ tham quan vịnh Hạ Long và một số dự án lớn của Hải Phòng, tuy nhiên, Chủ tịch Kim Jong-un có dẫn đầu phái đoàn này hay không vẫn đang là ẩn số.

Sáng 27/2, dự kiến phái đoàn cấp cao của Triều Tiên sẽ đến tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Chiều cùng ngày, phái đoàn Triều Tiên sẽ thăm Tổ hợp nhà máy Vinfast (thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng) và sau đó sẽ thăm quan Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vineco, thuộc Tập đoàn Vingroup (tại xã Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng).


 

 Tổ hợp nhà máy Vinfast, một trong những dự án có thể sẽ đón đoàn Triều Tiên đến thăm.
Tổ hợp nhà máy Vinfast, một trong những dự án có thể sẽ đón đoàn Triều Tiên đến thăm.



Tuy nhiên, theo nguồn tin đáng tin cậy của PV VTC News, phái đoàn cấp cao của Triều Tiên tham quan các địa điểm nêu trên có tính khả thi cao. Còn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có dẫn đầu phái đoàn này về tham quan hay không vẫn đang là ẩn số.

Trước đó, từ chiều 25/2-26/2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hải Phòng huy động lực lượng CSGT tổ chức diễn tập dẫn đoàn, đảm bảo an toàn giao thông cho đoàn Triều Tiên dự kiến đến thăm một số dự án lớn của TP Hải Phòng.


 

Lực lượng CSGT diễn tập dẫn đoàn, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện (nối từ quốc lộ 5 đi huyện Cát Hải, Hải Phòng) dự kiến phái đoàn Triều Tiên đến tham quan Tổ hợp nhà máy Vinfast.
Lực lượng CSGT diễn tập dẫn đoàn, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện (nối từ quốc lộ 5 đi huyện Cát Hải, Hải Phòng) dự kiến phái đoàn Triều Tiên đến tham quan Tổ hợp nhà máy Vinfast.


Hàng loạt tuyến đường dự kiến phái đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên đi qua đã được chính quyền và các ngành chức năng địa phương chỉnh trang, treo quốc kỳ 2 nước Việt Nam, Triều Tiên để chào đón phái đoàn Triều Tiên đến thăm TP Hải Phòng.

Tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, chiều tối 26/2, sau khi nhận được thông tin đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên dự kiến sẽ đến tham quan Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) nhân chuyến công du đến Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên và thăm chính thức Việt Nam, Tập đoàn Tuần Châu đã đảm nhận và giao cho lực lượng tổ chức sự kiến cấp tập treo cờ hoa, biểu ngữ từ quốc lộ 18 vào Khu du lịch quốc tế Tuần Châu để chào đón phái đoàn Triều Tiên.


 

Các khu vực dự kiến phái đoàn cấp cao Triều Tiên đến được kiểm tra gắt gao, chi tiết, đảm bảo an ninh tốt nhất.
Các khu vực dự kiến phái đoàn cấp cao Triều Tiên đến được kiểm tra gắt gao, chi tiết, đảm bảo an ninh tốt nhất.



Đồng thời, Quảng Ninh huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an và các lực lượng khác khẩn trương làm công tác rà phá bom mìn tuyến đường vào Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, lập các chốt đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết phân làn giao thông phục vụ cho việc đón phái đoàn cấp cao Triều Tiên đến tham quan vịnh Hạ Long từ Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Minh Khang (VTC)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.