Mỹ tung đòn trừng phạt đầu tiênvới SaudiArabia sau vụ phânthây dã man nhà báo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, trong vụ sát hại dã man nhà báo Jamal Khashoggi, giới chức Saudi Arabia đã có hành vi che đậy tồi tệ nhất trong lịch sử các vụ che giấu.
 
Nhà báo Jamal Khashoggi. Ảnh: Mintpress
Cùng ngày 23.10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ đã xác định ít nhất một số giới chức Saudi Arabia có liên quan đến vụ giết hai nhà báo và đã tước visa của họ.
“Những hình phạt này không phải là cuối cùng của Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục có thêm các biện pháp trừng phạt bổ sung với những người chịu trách nhiệm” - ông Pompeo nói và nhấn mạnh: “Chúng tôi bày tỏ rất rõ ràng rằng Mỹ không chấp chấp nhận hành vi tàn bạo nhằm bịt miệng nhà báo Khashoggi.
Thu hồi visa là những hành động trừng phạt đầu tiên mà Mỹ thực hiện với Saudi Arabia kể từ khi xuất hiện tin tức việc ông Khashoggi mất tích sau khi vào lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul hôm 2.10.
Ông Pompeo không nói ai hoặc bao nhiêu quan chức Saudi bị tước visa. Trước đó, Saudi Arabia tuyên bố bắt giữ 18 giới chức và sa thải một số quan chức tình báo hàng đầu có liên quan đến cái chết của Khashoggi.
Ngoại trưởng còn cho biết Mỹ đang cân nhắc có thêm hành động, như áp đặt trừng phạt tài chính theo Đạo luật Magnitsky.
Từ Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23.10 nói rằng giới chức Saudi đã có hành vi "che đậy tồi tệ nhất" từ trước đến giờ trong vụ sát hại nhà báo Khashoggi.
Khi được một phóng viên hỏi trong Phòng Bầu dục rằng vụ sát hại Khashoggi đã diễn ra như thế nào, ông Trump nói: “Họ đã có ý tưởng ban đầu rất dở. Nó được thực hiện tệ hại và việc che giấu là một trong những sự che giấu tồi tệ nhất trong lịch sử các vụ che giấu.”
Cái chết của nhà báo Khashoggi ở lãnh sự quán Saudi ở Istanbul hôm 2.10 đã dẫn đến làn sóng lên án toàn cầu và làm căng thẳng quan hệ giữa Riyadh và Washington. Khashoggi là tiếng nói chỉ trích Thái tử Mohammed bin Salman và là một cây bút chuyên mục trên tờ Washington Post.
Những lời bình luận của ông Donald Trump về vụ việc này trong những ngày qua đi từ đe dọa Riyadh là sẽ có hậu quả ‘rất nghiêm trọng’ và đề cập những lệnh trừng phạt tiềm năng cho đến những tuyên bố mềm mỏng hơn như nhấn mạnh vai trò của Saudi như là một đồng minh của Mỹ đối đầu với Iran và các chiến binh Hồi giáo, cũng như là khách hàng vũ khí lớn của Mỹ.
Ông Donald Trump cũng nói giới chức Saudi đã "xử lý rất kém" vụ việc Khashoggi.
Hôm 23.10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gọi vụ sát hại nhà báo Khashoggi là vụ sát hại đã được lên kế hoạch trước.
Các nguồn tin của Sky News cho biết, các phần thi thể của Khashoggi đã được tìm thấy trong vườn của nhà lãnh sự Saudi ở Istanbul, cách lãnh sự quán khoảng 500 mét. Theo những nguồn tin này, nhà báo người Saudi Arabia đã bị "phân thây" và khuôn mặt của ông "bị biến dạng”.
Song Minh (Lao Động)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.