Interpol yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin về giám đốc bị mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin về Giám đốc đang bị mất tích của tổ chức này.
Ngày 6/10, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin về Giám đốc đang bị mất tích của tổ chức này, ông Meng Hongwei.
Giám đốc người Trung Quốc Meng Hongwei của Interpol đã bị mất tích từ tuần trước. Ảnh: Reuters.
Giám đốc người Trung Quốc Meng Hongwei của Interpol đã bị mất tích từ tuần trước. Ảnh: Reuters.
Trong một thông báo được đăng tải trên Twitter ngày 6/10, Tổng thư ký Interpol Jurgen Stock nói: “Interpol đã yêu cầu chính phủ Trung Quốc làm rõ thông tin về Giám đốc Meng Hongwei thông qua các kênh hành pháp chính thức.”
“Tổng thư kí Interpol mong nhận được phản hồi chính thức từ phía Trung Quốc để giải quyết mối lo ngại về tình trạng của ông Meng Hongwei”, ông nói trên Twitter.
Theo một thông báo của Bộ Nội vụ Pháp từ ngày 5/10, vợ ông Meng đã báo cáo vụ mất tích với cảnh sát Lyon vào ngày 4/10, nói rằng bà không thể liên lạc được với ông Meng từ 10 ngày trước và nhận được những lời đe dọa từ mạng xã hội cũng như qua điện thoại.
“Pháp lo ngại về những lời đe dọa mà bà Meng nhận được và đang tiến hành xem xét vụ việc,” thông báo cho biết.
Bộ Nội vụ Pháp cũng tuyên bố “một lực lượng cảnh sát thích hợp” đã được triển khai để đảm bảo sự an toàn cho bà Meng, và các công tố viên tại Lyon cũng đã mở cuộc điều tra.
Theo lời khai của một quan chức hành pháp cấp cao người Pháp, ông Meng không mất tích trên lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, một phát ngôn viên giấu tên của Interpol từ chối xác nhận thông tin rằng ông Meng bị mất tích tại Trung Quốc trong chuyến công tác.
“Interpol đã nhận được các báo cáo liên quan đến vụ tình nghi mất tích của Giám đốc Meng Hongwei. Đây là vấn đề liên quan đến nhà chức trách của cả Pháp và Trung Quốc. Chúng tôi sẽ không bình luận gì thêm”, tổ chức này cho biết.
Theo trang thông tin chính phủ Trung Quốc Xinhua, ông Meng là quan chức đầu tiên của Trung Quốc đảm nhiệm vị trí giám đốc Interpol, tổ chức có trụ sở tại Lyon, Pháp. Ông được bổ nhiệm làm giám đốc Interpol cho nhiệm kỳ 2016-2020 và đang đồng thời giữ chức thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.
Vào tháng 4, ông Meng không được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan đầu não của nước này. Theo trang web của Bộ Công an Trung Quốc, lần xuất hiện chính thức gần đây nhất của ông là vào ngày 23/8 trong cuộc gặp gỡ với ông Lai Chung Han, một quan chức của Singapore. 
Interpol là cơ quan cảnh sát quốc tế lớn nhất với 192 nước thành viên. Mặc dù tổ chức này có thể phát lệnh truy nã quốc tế nhưng lại không có quyền ra lệnh bắt giữ trực tiếp.
VOV.VN (Theo Hương Ly/ Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.