Điệp viên TQ bị truy tố vì đánh cắp bí mật hàng không Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Yanjun Xu, điệp viên bị cáo buộc đánh cắp bí mật hàng không thương mại của nhiều công ty, đã được dẫn độ đến Mỹ sau khi bị bắt giữ tại Bỉ hồi tháng 4.
Reuters dẫn thông báo hôm 11/10 của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một điệp viên hoạt động cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đã bị bắt và bị truy tố vì cáo buộc đánh cắp bí mật hàng không thương mại Mỹ.
Ông Yanjun Xu, phó giám đốc cơ quan an ninh quốc gia thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, được cho là đã nhắm đến nhiều công ty hàng không vũ trụ của Mỹ, như công ty GE Aviation, nhà sản xuất động cơ, máy bay phản lực, phi cơ quân sự và máy bay thương mại hàng đầu tại Mỹ.
GE Aviation đồng thời là nhà cung ứng động cơ cho nhiều loại máy bay cỡ lớn của Boeing và Airbus. Công ty đang lên kế hoạch phát triển thế hệ động cơ mới cho máy bay thương mại và trực thăng quân sự hạng nặng. 
GE Aviation  là công ty con của tập đoàn đa quốc gia General Electric. Ảnh: Reuters.
GE Aviation là công ty con của tập đoàn đa quốc gia General Electric. Ảnh: Reuters.
Trước đó, Washington Post đưa tin lực lượng pháp luật liên bang Mỹ đã "nhử" ông Xu đến Bỉ hồi tháng 4 và bắt giữ ông tại đây. Ông được dẫn độ đến Mỹ hôm 9/10, theo thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ.
Cáo buộc đối với ông Xu đưa ra trong lúc Mỹ đang tăng cường sức ép đối với Trung Quốc vì các chính sách thương mại của nước này và vì cáo buộc cho rằng Bắc Kinh đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ. 
"Cáo trạng cho thấy một quan chức tình báo của Trung Quốc đã tìm cách ăn cắp bí mật thương mại và nhiều thông tin nhạy cảm từ các công ty hàng không vũ trụ hàng đầu tại Mỹ", ông John Demers, người đứng đầu Vụ An ninh quốc gia của Bộ Tư pháp, tuyên bố.
"Đây không phải một sự việc riêng lẻ mà là một phần trong chính sách kinh tế tổng thể của Trung Quốc, quốc gia đang bành trướng dựa vào việc ăn bám Mỹ", ông Demers cho biết. "Chúng ta không thể bỏ qua cho đất nước đã đánh cắp hỏa lực và thành quả trí tuệ của chúng ta". 
Theo cáo buộc được đưa ra với ông Xu, từ khoảng tháng 12/2013 đến khi bị bắt giữ, ông đã liên hệ với các chuyên gia thuộc nhiều công ty hàng đầu về hàng không vũ trụ của Mỹ và các nước, mời gọi họ đến Trung Quốc để thuyết trình tại các trường đại học có và trả phí cho họ.
Chi Mai (ZING.VN)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.