Chính phủ Hàn Quốc thông qua thỏa thuận thượng đỉnh liên Triều

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 23/10, Chính phủ Hàn Quốc đã phê chuẩn thỏa thuận hòa bình ký tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 9 vừa qua tại Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại hội nghị thượng đỉnh lần 3 ở Bình Nhưỡng ngày 19/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại hội nghị thượng đỉnh lần 3 ở Bình Nhưỡng ngày 19/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo quy trình, sau bước này, văn kiện trên sẽ được trình lên Tổng thống Moon Jae-in ký phê chuẩn.

Động thái trên diễn ra sau khi Bộ Luật pháp chính phủ Hàn Quốc kết luận rằng Tuyên bố chung Bình Nhưỡng không cần có sự đồng thuận của quốc hội để được phê chuẩn, vì một thỏa thuận bao trùm hơn là Tuyên bố Panmunjom, mà lãnh đạo hai nước ký tại cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 4, đang trong tiến trình phê chuẩn tại cơ quan lập pháp.

Theo Bộ Luật pháp chính phủ, Tuyên bố Bình Nhưỡng vốn nhằm thực thi Tuyên bố Panmunjom tháng 4, và việc quốc hội phê chuẩn một thỏa thuận bao trùm hơn đồng nghĩa với các thỏa thuận nhỏ hơn cũng hợp pháp.

Cũng trong ngày 23/10, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua một thỏa thuận quân sự đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh tháng 9.

Tuyên bố Panmunjom tháng 4 chứa một loạt các thỏa thuận lớn nhằm chấm dứt "các hành động thù địch" lẫn nhau, khai thác các cách thức nhằm tăng cường trao đổi xuyên biên giới và theo đuổi phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố Bình Nhưỡng tháng 9 đã cụ thể hóa thỏa thuận tháng 4 và kêu gọi triển khai một loạt dự án hợp tác kinh tế và nhân đạo quy mô lớn cũng như các trao đổi giữa hai miền Triều Tiên. Văn kiện này cũng bao gồm cam kết của Bình Nhưỡng thực hiện các bước đi cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa.

Trong khi đó, thỏa thuận quân sự kêu gọi giảm các hành động thù địch chống lại nhau giữa hai bên, nhằm giảm căng thẳng quân sự và ngăn ngừa nguy cơ xảy ra các sự cố bất ngờ, như ngừng toàn bộ các cuộc diễn tập quân sự gần khu vực biên giới trên bộ và trên biển giữa hai miền.

Chính phủ Hàn Quốc đã trình một kiến nghị, yêu cầu quốc hội phê chuẩn thỏa thuận tháng 4. Tuy nhiên, các đảng đối lập đang phản đối đề nghị này.

Bích Liên (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.