Tàu sân bay Mỹ chở tiêm kích tàng hình F-35 tiến vào Trung Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tờ Business Insider đưa tin một tàu sân bay Mỹ chở tiêm kích tàng hình F-35B đã tiến vào Trung Đông sau khi Nga đe dọa tấn công lực lượng Mỹ tại Syria.
Tàu sân bay USS Essex. Ảnh: US Navy
Tàu sân bay USS Essex. Ảnh: US Navy
Trong động thái phô trương quân sự mới nhất giữa hai cường quốc hạt nhân, Nga đã điều một đội đến Địa Trung Hải hồi tháng 8 để phối hợp với Chính phủ Syria tiến hành chiến dịch tấn công thành trì phiến cuối cùng của quân nổi dậy nước này tại tỉnh Iblib. Nga đã đưa ra dự đoán về một vụ tấn công hóa học nghi do phía Mỹ dàn dựng nhằm đổ lỗi cho Chính phủ Syria. 
Nhà Trắng tuyên bố Mỹ và đồng minh sẽ “đáp trả nhanh chóng và phù hợp” đối với bất cứ ghi nhận nào về việc Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học. Mỹ đã tấn công tên lửa vào các mục tiêu của lực lượng Chính phủ Syria hai lần liên quan đến vấn đề sử dụng vũ khí hóa học.
CNN đưa tin Nga đã đe dọa tấn công một căn cứ tại miền nam Syria, nơi có một lực lượng lính Mỹ đóng quân. Moskva cho rằng đã xuất hiện các tay súng phiến quân trong khu vực căn cứ liên minh chống khủng bố At Tanf do quân đội Mỹ bảo vệ. Tuyên bố của Moskva đã khiến các chỉ huy Mỹ lo ngại rằng các lực lượng của nước này sẽ gặp nguy hiểm nếu Nga thực sự tấn công.
Cho đến hiện tại, Mỹ không có tàu chiến lớn nào hoạt động trên Địa Trung Hải, chỉ có một hoặc hai khu trục hạm. Tuy nhiên, tàu USS Essex, một tàu sân bay cỡ nhỏ, sàn phẳng chuyên phóng máy bay tàng hình F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ, có thể cất cánh gần như thẳng đứng, vừa tiến vào vùng sừng châu Phi, theo báo cáo của USNI News.
Mặc dù, tàu Essex vẫn còn ở phía bên kia của kênh đào Suez so với các tàu Nga trên Địa Trung Hải, nhưng nên nhớ rằng con tàu này thuộc dạng di chuyển nhanh. Thêm vào đó, F-35B có thể đạt tầm bay khoảng 900 km từ đây với công nghệ tàng hình khiến chúng trở nên khó bị phát hiện. 

Giao tranh trực tiếp giữa Moskva và Washington không chắc sẽ xảy ra, khi cả hai bên đang hợp tác để tránh xung đột đáng tiếc cũng như việc không bên nào muốn tình hình tại Syria leo thang thành một cuộc chiến tranh lớn. 

 Tiêm kích tàng hình F-35B. Ảnh: Lockheed Martin
Tiêm kích tàng hình F-35B. Ảnh: Lockheed Martin
Nhưng Syria chính là vùng chiến sự và không phận nóng nhất thế giới trong những năm gần đây. Không ít máy bay của Israel, Syria và Nga đã bị tên lửa bắn hạ trong thời gian xảy ra chiến sự tại đây. Syria đã bị xem là nơi thử nghiệm khả năng chiến đấu của F-35, đồng thời là chiến trận trên không giữa các máy bay có người lái đầu tiên của Mỹ kể từ năm 1999. 
Các tiêm kích F-35B trên tàu USS Essex sẽ diễn tập một loạt các sứ mệnh ở gần Biển Đỏ, chẳng hạn như cách thức hỗ trợ trên không cho các đơn vị thủy quân lục chiến đổ bộ vào bờ biển, hoặc cách thức phản ứng với một vụ tấn công. 
Trong khi đó, Nga đã thiết lập được một vị thế hải quân vững mạnh hơn tại Địa Trung Hải với loạt tàu có khả năng phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu sâu trong đất liền. Tuy nhiên, như giới chuyên gia từng nhận định với Business Insider, nếu hải quân Nga tại Địa Trung Hải tấn công lực lượng Mỹ ở Syria, Mỹ sẽ nhanh chóng tung sức mạnh không quân từ khắp khu vực và đánh chìm hạm đội của Nga cũng như tiêu diệt bất cứ máy bay Nga nào đến đáp trả. 
Hoàng Trang/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.