Nga tìm thấy chiếc máy bay bị bắn rơi và thi thể các quân nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/9 thông báo quân đội nước này đã tìm thấy địa điểm rơi chiếc máy bay Il-20 trên Địa Trung Hải, ngoài ra thi thể của các quân nhân, vật dụng cá nhân cũng như các mảnh vỡ của chiếc máy bay rơi đã được vớt lên tàu chiến của Hải quân Nga.
Tham chiến dịch tìm kiếm có tám tàu chiến của Hải quân Nga, trong đó có tàu Seliger có thiết bị lặn không người lái có khả năng lặn xuống độ sâu 2.500m, cùng với các thiết bị định vị và thủy âm. Địa điểm rơi máy bay nằm cách làng Banias, tỉnh Latakia của Syria 27km về phía Tây.
Máy bay IL-20 của Nga. (Nguồn: The Drive/TTXVN)
Máy bay IL-20 của Nga. (Nguồn: The Drive/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Avigdor Lieberman, trong đó quy trách nhiệm cho phía Israel gây ra vụ máy bay Il-20 của Nga bị bắn rơi trên Địa Trung Hải.
Ông Soigu nhấn mạnh: "Lỗi dẫn đến chiếc máy bay của Nga bị bắn rơi và toàn bộ quân nhân trên máy bay thiệt mạng hoàn toàn do phía Israel gây ra. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần yêu cầu phía Israel không tấn công lãnh thổ Syria vì các cuộc tấn công này gây nguy hiểm cho các quân nhân Nga".
Ông Soigu nêu rõ hành động vô trách nhiệm của không quân Israel đã làm 15 quân nhân Nga thiệt mạng. Bộ chỉ hủy các lực lượng Nga tại Syria chỉ được thông báo về cuộc tấn công của máy bay Israel trước 1 phút. Hành động của Bộ Quốc phòng Israel không đúng với tinh thần quan hệ đối tác Nga-Israel và Nga giữ quyền có hành động đáp trả.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn đến thân nhân các quân nhân Nga thiệt mạng trong vụ máy bay Il-20 bị bắn rơi.
Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết chính quyền Nga đang phân tích tình hình và lưu ý Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra đánh giá đầy đủ về vụ việc.
Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konasenkov cho biết chiếc máy bay Il-20 của Nga đã bị hệ thống phòng không Syria bắn nhầm trên Địa Trung Hải do máy bay tiêm kích Israel F-16 đã sử dụng chiến thuật núp sau chiếc IL-20.
Theo ông Konansenkov, chiếc máy bay Israel đã tấn công khu vực Latakia và cố tình tạo tình huống nguy hiểm cho các tàu chiến và máy bay trong khu vực này. Việc ném bom được thực hiện không xa nơi đậu của tàu chiến Auvergne của Pháp và gần nơi hạ cánh của chiếc Il-20 của Nga.
Thúc Anh (TTXVN/Vietnam+) 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.