'Con đường tơ lụa mới' của Trung Quốc bắt đầu gập ghềnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dự án “Vành đai và Con đường” đang đi vào giai đoạn gập ghềnh khi một số nước bắt đầu cảm thấy sức nặng từ núi nợ Trung Quốc.
Nhiều nước đang có thái độ thận trọng hơn trước sáng kiến Vành đai – Con đường của Trung Quốc BLOOMBERG
Nhiều nước đang có thái độ thận trọng hơn trước sáng kiến Vành đai – Con đường của Trung Quốc BLOOMBERG
Được công bố lần đầu tiên bởi Chủ tịch Tập Cận Bình vào năm 2013, sáng kiến “Vành đai Con đường” hay còn gọi là “Con đường tơ lụa mới” bao gồm những dự án xây dựng đường sắt, đường bộ và cảng quy mô lớn tại nhiều nước trên thế giới, với nguồn cung tài chính hàng tỉ USD thông qua các khoản cho vay từ phía Bắc Kinh.
Tuy nhiên, 5 năm sau, chính ông Tập phải đứng ra bảo vệ ý tưởng của mình trước lo ngại cho rằng Trung Quốc đang giăng bẫy nợ ở những quốc gia không có điều kiện hoàn trả lại số tiền khổng lồ đã vay.
“Đây không phải là câu lạc bộ Trung Quốc”, ông Tập nói trong bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm 5 năm ngày công bố dự án hồi tuần trước.
Theo AFP, ông Tập mô tả “Vành đai và Con đường” là một dự án mở và cho biết thương mại của Trung Quốc với các quốc gia tham gia vào sáng kiến này đã vượt 5.000 tỉ USD, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài vượt quá 60 tỉ USD.
Tuy nhiên, một số nước đang bắt đầu tự hỏi liệu có đáng không khi phải trả một cái giá không hề nhỏ để tham gia “Con đường tơ lụa mới”. Trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 8.2018, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad thông báo nước ông sẽ ngưng 3 dự án do Trung Quốc hậu thuẫn, trong đó có một dự án đường sắt trị giá 20 tỉ USD. Tân Thủ tướng Pakistan Imran Khan cũng không ngại nói thẳng về nỗi sợ khó hoàn trả lại các khoản vay liên quan đến dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan trị giá nhiều tỉ USD.
Chưa hết, ông Mohamed Nasheed, lãnh đạo dân cử đầu tiên của Maldives, hiện sống lưu vong, mạnh miệng chỉ trích hành động của Trung Quốc tại đảo quốc Ấn Độ Dương này là “chiếm đất” và “mang tính thực dân”, với 80% số nợ đang do Bắc Kinh nắm giữ. Sri Lanka cũng phải trả giá đắt vì mắc nợ đối tác. Năm ngoái, quốc đảo này buộc phải cho Trung Quốc thuê một cảng chiến lược trong thời hạn 99 năm vì không thể hoàn trả khoản nợ dự án trị giá 1,4 tỉ USD.
“Đối tác khả nghi”
“Trung Quốc không có bộ máy quốc tế đủ khả năng, thẩm quyền trong viện trợ nước ngoài và trong mở rộng quyền lực mềm. Vì vậy, không ngạc nhiên khi Trung Quốc làm không tốt về vấn đề này. Khi đồng nhân dân tệ yếu hơn, và khi Trung Quốc bị đánh giá là một đối tác ngày càng khả nghi, không rõ ràng, thì nhiều khả năng các nước sẽ có thái độ thận trọng hơn trước sáng kiến Vành đai và Con đường”, Anne Stevenson-Yang, người đồng sáng lập kiêm giám đốc nghiên cứu của hãng nghiên cứu thị trường J Capital Research, nhận xét.
Kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc mang đến những cải tiến cơ sở hạ tầng cần thiết cho các quốc gia đang phát triển, đồng thời giúp nước này giải quyết vấn đề dư thừa công nghiệp và cơ sở vật chất để dự trữ nguyên liệu thô. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Trung tâm Phát triển Toàn cầu tại Mỹ cho thấy “quan ngại nghiêm trọng” về tính bền vững của nợ chính phủ ở 8 nước, bao gồm Pakistan, Djibouti, Mông Cổ, Lào, Montenegro, Tajikistan, Maldives và Kyrgyzstan, vốn đã nhận được khoản vay từ các quỹ của “Con đường tơ lụa mới”.
Cụ thể, theo nghiên cứu trên, chi phí dự án đường sắt Trung Quốc - Lào vào khoảng 6,7 tỉ USD, chiếm gần một nửa GDP của quốc gia Đông Nam Á. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) từng cảnh báo rằng Djibouti có thể phải đối mặt với “nguy cơ nợ công cao” vì nợ công của đất nước Đông Phi đã tăng từ 50% trong năm 2014 lên 85% vào năm 2016.
Châu Phi từ lâu đã chấp nhận các khoản đầu tư của Trung Quốc, giúp nước này trở thành đối tác thương mại lớn nhất của châu lục trong thập niên qua. Hôm 3.9, một số lãnh đạo châu Phi đã tập trung ở Bắc Kinh để tham gia Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - châu Phi và tại đó không thể thiếu những cuộc đàm phán về sáng kiến “Vành đai và Con đường”.
“Không phải bữa trưa miễn phí”
Trong cuộc họp báo hôm 31.8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh phủ nhận Bắc Kinh đang đặt gánh nặng nợ lên lưng các đối tác. Bà tuyên bố những khoản vay của Sri Lanka và Pakistan chỉ là một phần nhỏ trong tổng nợ nước ngoài của hai nước này.
“Thật vô lý khi tiền từ các nước phương Tây được ca ngợi, trong khi tiền từ Trung Quốc lại bị coi là một cái bẫy”, bà Hoa nói.
Theo bà Anne Stevenson-Yang, mặc dù các khoản vay của Trung Quốc được tính bằng đồng USD, “nhưng thực tế họ lại quy về máy kéo, vận chuyển than, dịch vụ kỹ thuật, những thứ tương tự và họ yêu cầu trả nợ bằng tiền tệ mạnh”.
Hãng dịch vụ tài chính Standard Poor’s cho biết Bắc Kinh xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng theo kiểu nhượng quyền dài hạn, theo đó Trung Quốc sẽ vận hành cơ sở hạ tầng trong vòng từ 10 – 20 năm và chia lợi nhuận thu được với các đối tác địa phương hoặc chính phủ.
Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde hồi tháng 4.2018 đã từng lên tiếng về vấn đề nợ tiềm ẩn và ủng hộ chủ trương minh bạch.
“Đó không phải là một bữa ăn trưa miễn phí, mà phải là một thứ gì đó tất cả mọi người đều đóng góp vào”, bà Lagarde nhấn mạnh.
Phương Anh (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.