Ông Tập Cận Bình chỉ thị xử lý vụ bê bối vaccine rởm của TQ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ thị điều tra kỹ và trừng phạt nghiêm minh vụ bê bối vaccine rởm chấn động, củng cố thêm thái độ kiên quyết của giới chức Trung Quốc sau tuyên bố trước đó của Thủ tướng Lý Khắc Cường.

 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ thị xử lý vụ bê bối vaccine rúng động. Ảnh: SCMP.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ thị xử lý vụ bê bối vaccine rúng động. Ảnh: SCMP.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi vụ bê bối vaccine mới nhất của Trung Quốc là "kinh hãi", đồng thời cam kết tiến hành điều tra kỹ lưỡng về cuộc khủng hoảng y tế công tồi tệ nhất của Trung Quốc trong nhiều năm qua, theo SCMP.

Trong chuyến công du Châu Phi, ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc quyết tâm làm sáng tỏ bê bối chấn động, yêu cầu chính quyền địa phương điều tra ngay lập tức và công bố kết quả kịp thời để đảm bảo ổn định xã hội.

“Các vi phạm của công ty công nghệ sinh học Changchun Changsheng là rất nghiêm trọng và kinh hãi” - đài CCTV dẫn lời ông Tập Cận Bình.

Được biết, hiện cảnh sát ở Trường Xuân đã bắt giữ Chủ tịch Changchun Changsheng Gao Junfang và 4 giám đốc điều hành cấp cao để thẩm vấn.

Ông Tập Cận Bình cũng ra lệnh cho các nhà chức trách có hình phạt nghiêm minh "chữa trị căn bệnh (tham nhũng) mãn tính và đầu độc tận xương tủy người dân". Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định, chính quyền kiên quyết cải thiện việc giám sát vaccine và bảo đảm giới hạn an toàn để bảo vệ lợi ích nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Trước đó, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng tuyên bố xử lý nghiêm các bên liên quan tới bê bối vaccine rúng động này. Ông nhấn mạnh, vụ việc đã vượt qua "lằn ranh đỏ" của đạo đức và lệnh điều ra tra toàn diện về quy trình sản xuất và bán vaccine.

Trước đó, công ty Changsheng bị phát hiện cung cấp các vaccine DPT (bạch hầu, ho gà và uốn ván) không đạt chất lượng để tiêm chủng cho trẻ từ ba tháng tuổi.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Cát Lâm cho biết, công nghệ sinh học Changsheng đã bán khoảng 252.600 vaccine DPT không đạt tiêu chuẩn cho trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Sơn Đông, cơ quan phụ trách y tế công cho khoảng 100 triệu người trong tỉnh.

Các quan chức ở tỉnh Sơn Đông cho biết, không có báo cáo về bất kỳ trẻ em bị ảnh hưởng do tiêm các loại vaccine này. Tờ báo nhật báo Dazhong dẫn thông tin từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Sơn Đông cho hay, trong hồ sơ có tất cả 215.184 trẻ em đã được tiêm phòng.

Vụ bê bối rúng động đã làm dấy lên làn sóng lo ngại khắp Trung Quốc, trên ứng dụng tin nhắn WeChat, từ vaccine xuất hiện trong 321 triệu bài viết và tìm kiếm, gấp 80 lần số lượng tìm kiếm hôm thứ sáu tuần trước.

Với tội phạm nghiêm trọng này, công ty Changsheng bị phạt 3,4 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, công ty này cũng bị cáo buộc phạm tội nghiêm trọng trong việc sản xuất vaccine tiêm phòng dại.

Thanh Hà (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.