Nhiều nước cam kết cùng VN duy trì vai trò trung tâm của ASEAN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lãnh đạo Indonesia, Lào và Malaysia chia sẻ quan điểm chung với Việt Nam về xử lý các vấn đề quan trọng của khu vực.
Phó thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh, phải, và Ngoại trưởng Indonesia Marsudi. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Phó thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh, phải, và Ngoại trưởng Indonesia Marsudi. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Trong cuộc gặp với Phó thủ tướng Phạm Bình Minh hôm nay, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi khẳng định sẽ cùng Việt Nam tăng cường đoàn kết, thống nhất, duy trì vai trò trung tâm và tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. Cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 51 tại Singapore.
Phó thủ tướng Việt Nam và Ngoại trưởng Indonesia nhất trí sẽ phối hợp thúc đẩy ASEAN và Trung Quốc sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) thực chất, tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai bên cũng thống nhất sớm hoàn tất xây dựng Chương trình Hành động triển khai Đối tác chiến lược giai đoạn 2019-2023, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên 10 tỷ USD vào năm 2020.
Cũng trong cuộc gặp riêng với Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cam kết cùng Việt Nam thúc đẩy liên kết của Cộng đồng ASEAN, tăng cường tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Phó Thủ tướng Việt Nam tin tưởng Lào sẽ sớm khắc phục thiệt hại và ổn định cuộc sống của người dân sau sự cố vỡ đập thuỷ điện tại tỉnh Attapeu. Ông Kommasith cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ kịp thời khi xảy ra sự cố.
Trao đổi với Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah khẳng định Malaysia sẵn sàng phối hợp với Việt Nam về các vấn đề khu vực nhằm bảo đảm đoàn kết, đồng thuận và vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời thúc đẩy giải quyết các vấn đề trên biển giữa hai nước.
Cùng ngày, lãnh đạo Việt Nam có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa, một đối tác quan trọng của ASEAN. Phó thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp, phát huy vai trò trong việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên nhằm góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Ngoại trưởng Kang mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy hoà bình và tiến trình phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên.
Khánh Lynh (VnExpress)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.