9 máy bay hạ cánh khẩn cấp do bị đe dọa đánh bom

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan hàng không dân dụng Chile ngày 16/8 cho biết, 9 máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Chile, Peru và Argentina do mối đe dọa đánh bom.

Hãng hàng không Latam. Ảnh: Sputnik.
Hãng hàng không Latam. Ảnh: Sputnik.



Các máy bay khởi hành đến và đi từ Chile đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Rosario (Argentina) và Pisco (Peru) và các địa điểm khác. Hiện cảnh sát Chile đang điều tra vụ việc.

Phát biểu với báo chí, người đứng đầu Cơ quan hàng không dân dụng Chile, ông Víctor Villalobos cho biết cơ quan này đã nhận được 11 lời đe dọa đánh bom. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, các mối đe dọa này đều là giả. Nhà chức trách đã kiểm tra 3 trong số những chiếc máy bay bị đe dọa, song không tìm thấy bom còn chiếc thứ 4 đang được kiểm tra tại sân bay quốc tế Arturo Benitez ở Santiago.

Hai trong số các chuyến bay này do Hãng hàng không lớn nhất Mỹ Latinh Latam điều hành và hai chuyến khác do hãng hàng không giá rẻ Sky của Chile quản lý. Ba trong số các máy bay phải hạ cánh khẩn cấp được xác định là Latam 2369 đang di chuyển từ Lima đến Santiago, Sky Airlines 524 và Sky Airlines 162, theo Cơ quan hàng không dân dụng Chile. Những lời đe dọa đánh bom được thực hiện thông qua các cuộc điện thoại nặc danh tới văn phòng của DGAC.

Phát ngôn viên cảnh sát Chile, Thiếu tá Diego Rojas cho biết, hành khách đang được đưa sang các chuyến bay khác.

Liên quan đến việc hạ cánh khẩn cấp của máy bay Latam 2369 hôm 16/8, Bộ giao thông vận tải Peru xác nhận, vào lúc 12h48 (giờ địa phương), trung tâm kiểm soát radar Peru nhận được cuộc gọi từ các đối tác Chile thông báo nhận được đe dọa đánh bom liên quan đến chuyến bay Latam LA 2369. Cơ quan này cho biết, phi hành đoàn đã quyết định cho máy bay hạ cánh tại thành phố cảng Pisco, Peru. Máy bay hạ cánh lúc 13h54 (giờ địa phương).

Một trong số 4 chiếc máy bay đang đi từ Chile đến Mendoza, Argentina cũng bị buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Chiếc máy bay này hạ cánh tại Rosario. Theo nhà báo Juan Pedro Aleart, máy bay đã được giới chức kiểm tra và xác nhận mọi thứ an toàn. Trước đó hôm 15/8, một chiếc máy bay khác đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Chile. Cuộc điều tra cũng được tiến hành tại sân bay Arturo Benitez của Santiago (Chile).

Hồng Anh (VOV/Sputnik)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.