'Trận cuồng phong' ông Trump quét qua châu Âu khiến các đồng minh quay cuồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Donald Trump vừa có chuyến công du châu Âu đầy bất thường, khiến các đồng minh quay cuồng với những phát ngôn gây mất lòng và hành động không thể lường trước.
Tuần qua, châu Âu đã thực sự "náo động" với chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Náo động bởi những tuyên bố mạnh mẽ mang phong cách riêng của Tổng thống Mỹ và cả bởi những dư âm mà chuyến thăm của ông để lại tại Hội nghị thượng đỉnh NATO và tại nước Anh.
Theo đó, vào ngày 10-7 vừa qua, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump bắt đầu chuyến công du Châu Âu, đến 4 quốc gia là Vương Quốc Bỉ, Vương Quốc Anh, Scotland và cuối cùng là Phần Lan, nơi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng Thống Nga Vladimir Putin.
Tại Brusells, Tổng thống Mỹ đã không làm gì nhiều để xoa dịu những lo ngại của phương Tây mà còn tiếp tục đưa ra những lời chỉ trích mới với NATO, một liên minh quân sự liên chính phủ với 29 nước thành viên châu Âu và Bắc Mỹ.
Ông Trump đã thể hiện sự thờ ơ với những mối quan hệ truyền thống khi công khai chỉ trích các nước NATO vì đã không đóng góp đầy đủ cho quốc phòng và đưa ra một “bản cáo trạng” về các đối tác thương mại phương Tây. Ông Trump còn bày tỏ tiếc nuối rằng người Mỹ đã quá khờ dại khi chi trả cho hầu hết mọi thứ.
Ông Trump được cho là sẽ tiếp tục gây áp lực lên các nước NATO để buộc họ phải thực thi các cam kết chi trả 2% GDP nước mình cho quốc phòng từ nay đến năm 2024. Ông Trump đã lập luận rằng các nước không đảm nhiệm phần chi trả công bằng của mình và đang "ăn bám" Mỹ. Ông đe dọa sẽ ngừng bảo vệ họ nếu ông cảm thấy họ đã bỏ ra quá ít.
Tiếp đến, ông công kích Thủ tướng Đức Angela Merkel khi phàn nàn về việc Mỹ đã bỏ ra nhiều thế nào cho quốc phòng Đức. Thậm chí, ông còn nặng lời phê phán nước Đức của bà Angela Merkel là quá phụ thuộc vào nguồn năng lượng khí đốt của Nga, biến nước Đức thành "tù nhân" của Nga. Để rồi sau đó, ông bất ngờ tuyên bố NATO vững mạnh hơn bao giờ hết, đồng thời ca ngợi mối quan hệ "hữu hảo" giữa Washington và Berlin.
Tương tự khi sang thăm Anh, Tổng thống Mỹ đã khiến cho Thủ tướng Theresa May phải cảm thấy sượng mặt vì những lời chỉ trích của ông trên báo The Sun. Theo đó, trong bài phỏng vấn trên The Sun (Anh) ngày 13-7, ông Trump cáo buộc bà May đang phá hoại điều mà người dân mong muốn sau cuộc trưng cầu dân ý rời khỏi EU khi thông qua kế hoạch “Brexit mềm” hồi tuần trước.
Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích bà May bỏ qua lời khuyên của ông trong quá trình đàm phán Brexit và cảnh báo nếu Anh thực thi thỏa thuận trên thì cơ hội đàm phán thương mại với Mỹ sẽ bị triệt tiêu.
Ngay cả những người ủng hộ cách tiếp cận dứt khoát của ông Trump với các đồng minh của Mỹ cũng cảm thấy ngạc nhiên khi ông Trump khởi đầu chuyến thăm Anh bằng cách công kích bà May. Bà May giữ thái độ bình tĩnh trước sự công kích này và sau đó tiết lộ rằng Trump đã khuyên bà kiện EU, một phương án không tưởng để đạt được thỏa thuận thương mại.
Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một ngày sau khi chỉ trích kế hoạch Brexit của Thủ tướng Anh Theresa May, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “đổi giọng” nhằm tìm cách hàn gắn rạn nứt giữa hai nước đồng minh “đặc biệt” bằng cách tuyên bố ủng hộ bất kỳ đường hướng nào mà Thủ tướng Anh lựa chọn cho quan hệ tương lai giữa xứ sở sương mù và Liên minh châu Âu.
Thái độ vừa phủ nhận vừa thách thức này khiến giới quan sát phân vân rằng, phải chăng tổng thống Mỹ thật sự muốn làm suy yếu bà May và ủng hộ những người dễ bảo hơn như cựu ngoại trưởng Anh Boris Johnson vừa từ chức chẳng hạn.
 
Ông Trump đang khiến các đồng minh bối rối, hoang mang
Ông Trump đang khiến các đồng minh bối rối, hoang mang
Có thể thấy, khi gặp các đồng minh, Tổng thống Mỹ tỏ rõ quyết tâm "đánh gục" họ, còn tại Helsinki, ông lại mong muốn tìm kiếm một tình bạn với nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin, bất chấp những căng thẳng và các bất đồng giữa hai nước.
Ông chủ Nhà Trắng từng tuyên bố, thượng đỉnh với Nga đầu tiên sẽ là chặng dừng chân dễ dàng nhất đối với ông trong chuyến công du châu Âu này. Chỉ có điều tại chặng dừng này, ông đã phớt lờ lời khuyên của các chính khách thuộc đảng Cộng hòa cũng như các cơ quan tình báo Mỹ là phải cứng rắn với nhà lãnh đạo Nga.
Trước một Vladimir Putin lạnh lùng, Tổng thống Mỹ đã không lên án các can thiệp của Nga, dẫn đến thắng lợi của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Trong cuộc họp báo chung với ông Putin, ông Trump còn khiến những người ủng hộ trung thành nhất cũng ngạc nhiên khi thể hiện rằng ông tin chủ nhân Điện Kremlin hơn tình báo Mỹ khi nói rằng: “không thể chấp nhận rằng Moskva có thể đã can thiệp để giúp ích cho ông trong cuộc bầu cử năm 2016”.
Cách tiếp cận độc đáo trong ngoại giao của ông Trump có lẽ cuối cùng đã phản chủ khi ông phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ dư luận trong nước. Để xoa dịu cơn bão chính trị đang bùng lên tại Mỹ, ông trump đã tuyên bố, ông công nhận kết luận của cơ quan tình báo nước này về việc cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
Tổng thống Trump cho rằng mình đã “phát biểu nhầm” trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nga tại Helsinki. Tuy nhiên, những lời đính chính trên của Tổng thống Trump dường như vẫn chưa làm dư luận tại chính trường Mỹ dịu xuống.
Như vậy, thượng đỉnh Nga - Mỹ kết thúc tại Helsinki đã khép lại một tuần công du châu Âu của tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây cũng là một tuần "sóng gió" cho các lãnh đạo châu Âu, nhưng lại là một tuần tốt đẹp cho Nga.
AFP dẫn lời nhà cựu ngoại giao Nicholas Burns nhận định: "Chuyến công du châu Âu của ông Donald Trump là một chuyến đi lộn xộn và tàn phá nhất do một tổng thống Mỹ thực hiện".
Hiện vẫn chưa rõ những hậu quả mới nhất về chính sách ngoại giao "thịnh nộ" của ông Trump. Không một ai biết được là liệu cách thức hoạt động ngoại giao của Tổng thống Mỹ có bóp méo hay phá hủy hoàn toàn mối quan hệ giữa đôi bờ Đại Tây Dương hay không.
Tuy nhiên, có thể rút ra kết luận ngay lập tức rằng không ai đủ khả năng tác động đến ông Trump, kể cả các cố vấn cao cấp nhất và thành viên nội các. Cách tiếp cận của ông Trump đối với bất kỳ chính sách đối ngoại nào được hình thành từ quan điểm cố hữu và điều mà ông cho rằng những người ủng hộ theo chủ nghĩa dân tộc mong muốn nhất.
Hà Kim (Công Lý) 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.