Truyền thông Trung Quốc xác nhận ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo thông tin từ Kênh truyền hình CCTV, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ ở thăm Trung Quốc trong hai ngày từ 19-20/6.
 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Yonhap đưa tin, các phương tiện truyền thông Trung Quốc hôm nay (19-6) đã xác nhận chuyến thăm của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Bắc Kinh sau Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử gần đây của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo thông tin từ Kênh truyền hình CCTV, ông Kim Jong-un sẽ ở thăm Trung Quốc trong hai ngày từ 19-20/6. Tuy nhiên, kênh truyền hình này không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Chuyến đi của Nhà lãnh đạo Triều Tiên lần này đánh dấu chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 3 của ông Kim trong năm nay, sau các chuyến thăm và gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 3 và tháng 5 vừa qua.

Chuyến thăm diễn ra ngay sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6, tại đó, ông Kim Jong-un khẳng định cam kết của mình phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên để đổi lấy đảm bảo an ninh và thiết lập mối quan hệ mới với Mỹ.

Tờ Nikkei của Nhật Bản trước đó nói rằng, ông Kim Jong-un có thể tới Bắc Kinh bằng máy bay, sớm nhất trong hôm nay (19/6); đồng thời cho biết, các biện pháp an ninh đã được thắt chặt ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo tờ báo này, dựa trên những gì quan sát được từ việc triển khai an ninh, nhiều khả năng các quan chức cấp cao Triều Tiên đã có mặt  ở Bắc Kinh.

Một số nguồn tin hàng không cho biết, chiếc máy bay An-148 của Hãng hàng không Air Koryo được cho là chở ông Kim Jong-un đã cất cánh từ Bình Nhưỡng đầu giờ sáng 19/6 và hạ cánh tại sân bay quốc tế Bắc Kinh vào khoảng 9h30 sáng cùng ngày. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ nguồn tin nào xác nhận về sự có mặt của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trên chiếc máy bay này.

Trước đó, một chiếc máy bay vận tải của Triều Tiêu cũng đã hạ cánh tại sân bay ở Bắc Kinh vào khoảng 8h40 phút sáng. Đây được cho chính là chiếc máy bay vận chuyển hành lý và các thiết bị cần thiết khác cho chuyến đi của ông Kim đến Singapore tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tuần trước.

Cả Trung Quốc lẫn Triều Tiên đều chưa chính thức xác nhận chuyến thăm của ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh.

Trong khi đó, Nikkei nói rằng trong chuyến thăm lần này, ông Kim Jong un sẽ chia sẻ với lãnh đạo Trung Quốc chi tiết về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều vừa qua cũng như thảo luận về hợp tác song phương Trung-Triều trong thời gian tới.

Hùng Cường/VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.