Trung Quốc chuẩn bị khai mạc kỳ họp "Lưỡng hội" khóa 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kỳ họp "Lưỡng hội" khóa 13 được đánh giá là hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của Trung Quốc.
 Người Phát ngôn của Chính hiệp Trung Quốc Vương Quốc Khánh. Ảnh: Tân Hoa xã.
Người Phát ngôn của Chính hiệp Trung Quốc Vương Quốc Khánh. Ảnh: Tân Hoa xã.
Chiều nay (3-3), tại Đại Lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, sẽ diễn ra phiên khai mạc toàn thể kỳ họp thứ nhất Hội nghị chính trị hiệp thương toàn quốc (hay còn gọi là Chính hiệp) Trung Quốc khóa 13.
Đây là kỳ họp được đánh giá là hết sức quan trọng trong đời sống chính  trị của Trung Quốc nhằm thảo luận, cụ thể hóa những đường lối, chính sách đã đề ra tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 qua đó từng bước xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc Xã hội Chủ nghĩa hiện đại vào giữa thế kỷ 21.
Tại buổi họp báo trước khi diễn ra phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa 13, ông Vương Quốc Khánh, Người Phát ngôn của Chính hiệp Trung Quốc đã thông báo về chương trình cũng như những nội dung sẽ được đưa ra bàn thảo tại kỳ họp lần này. Theo đó phiên khai mạc sẽ diễn ra vào 15 giờ chiều 3-3 (theo giờ Bắc Kinh) và bế mạc vào sáng 15-3.
Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu sẽ thẩm định báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Chính hiệp, báo cáo về đề án kế hoạch công tác. Thảo luận đối với báo cáo công tác của Chính phủ, thảo luận về dự thảo sửa đổi hiến pháp và dự thảo luật giám giát. Thẩm định và thông qua Nghị quyết chính trị của kỳ họp thứ nhất Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khoá 13 cùng nhiều văn kiện quan trọng khác.
Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ tiến hành bầu các chức danh trong ban lãnh đạo Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khóa 13 gồm: chủ tịch, các phó chủ tịch, tổng thư ký và các ủy viên thường vụ.
Cũng tại Đại lễ đường Nhân dân, trong ngày 5/3 tới sẽ diễn ra phiên khai mạc toàn thể của kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (hay còn gọi là Nhân đại tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 13. Thông thường, hai cơ quan Chính hiệp Trung Quốc và Nhân đại Trung Quốc chỉ tiến hành họp phiên toàn thể một lần trong năm và vào thời điểm gần nhau trong tháng 3 nên đây còn được gọi là kỳ họp "Lưỡng hội".
Hà Thắng/VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.