Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc Khóa XIII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 5-3, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đã diễn ra lễ khai mạc Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) Khóa XIII.

Các đại biểu tới dự kỳ họp. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các đại biểu tới dự kỳ họp. (Ảnh: THX/TTXVN)


Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc Vụ viện Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang, Chủ tịch Chính Hiệp Du Chính Thanh và nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cùng hơn hơn 2.900 đại biểu Quốc hội đại diện cho các dân tộc, các tầng lớp nhân dân Trung Quốc đã tham dự hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống chính trị của quốc gia này.

Tại lễ khai mạc, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã thay mặt Quốc Vụ viện trình bày “Báo cáo Công tác Chính phủ” nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, trong đó điểm lại cụ thể các mặt công tác trong 5 năm​ đó, đưa ra Quy hoạch tổng thể các lĩnh vực công tác trong năm 2018 và các năm tới, nhấn mạnh những nhiệm vụ và công tác trọng điểm trong 5 năm tới và động viên toàn Đảng, toàn dân đoàn kết, đồng lòng, dốc sức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhằm hướng đến thực hiện mục tiêu lớn lao “Hai mốc 100 năm,” qua đó từng bước xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại vào giữa thế kỷ 21.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng cho biết GDP của Trung Quốc trong 5 năm vừa qua đã tăng từ 54.000 tỷ nhân dân tệ lên 82.700 tỷ nhân dân tệ, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 7,1%, tạo ra hơn 66 triệu việc làm mới ở các đô thị và thành phố, hơn 68 triệu người thoát nghèo, thu nhập cá nhân đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 7,4% - cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Trong báo cáo công tác của Chính phủ Trung Quốc cũng đề xuất một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội cho năm 2018, trong đó dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 6,5%; kiềm chế chỉ số giá cả tiêu dùng ở mức 3%; tạo thêm hơn 11 triệu việc làm mới tại các thành phố và thị trấn trên cả nước; kiểm soát tỷ lệ thất nghiệp đăng ký tại thành phố và thị trấn lần lượt ở mức 5,5% và 4,5%.

Về ngân sách quốc phòng, Trung Quốc dự toán dành 1.107 tỷ nhân dân tệ cho năm 2018, tăng 8,1%.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu sẽ lắng nghe và đánh giá Báo cáo công tác của Chính phủ; xem xét và phê chuẩn Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018; đánh giá Báo cáo tình hình giải ngân Ngân sách Trung ương, địa phương năm 2017 và phê chuẩn Dự toán ngân sách Trung ương, địa phương năm 2018.

Các đại biểu cũng sẽ lắng nghe và đánh giá xem xét Dự thảo “Sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, thẩm định Dự thảo “Luật giám sát nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đệ trình; xem xét và thẩm định Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lắng nghe và xem xét Báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; bầu chọn và quyết định bổ nhiệm các chức danh trong một số cơ quan Nhà nước.

Theo lịch trình, Kỳ họp Quốc hội năm nay kéo dài 16 ngày và sẽ bế mạc vào sáng 20-3 tới.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.