Tấn công bằng dao làm 5 người chết ở Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ba người trang bị dao đã chém loạn xạ khiến 5 người chết và 5 người bị thương tại Tân Cương, Trung Quốc. Ba nghi phạm này đã bị bắn hạ.

Binh sĩ Trung Quốc triển khai ở khu vực Tân Cương - Ảnh: AFP
Binh sĩ Trung Quốc triển khai ở khu vực Tân Cương - Ảnh: AFP


Theo Reuters, một quan chức chính quyền khu vực khẳng định “những kẻ côn đồ” đã bị cảnh sát bắn hạ.

Vụ tấn công xảy ra vào tối 14-2 tại huyện Pishan ở phần phía nam còn bất ổn của Tân Cương, trang cổng thông tin của chính quyền Hotan đưa ra thông báo ngắn gọn vào sáng nay (15-2).

"Hiện tại, tình hình an ninh trật tự tại đó đã trở lại bình thường, tình hình xã hội ổn định và việc điều tra đang được tiến hành", bản thông báo cho biết nhưng không cung cấp thêm chi tiết về những kẻ tấn công và động cơ của chúng.

Huyện Pishan, người Duy Ngô Nhĩ gọi là Guma, là địa điểm từng xảy ra một số sự cố tấn công trong những năm gần đây. Năm 2011, cảnh sát từng tiêu diệt bảy người được mô tả là những kẻ bắt cóc thuộc một nhóm khủng bố.

Ngày 23-9-2015, ít nhất 5 sĩ quan cảnh sát đã bị các phần tử ly khai đâm chết trong một cuộc tấn công bằng dao tại một mỏ than ở khu tự trị Tân Cương. Theo nguồn tin cảnh sát, hàng chục người đã bị thương trong vụ tấn công này.

Theo Reuters, những tuần gần đây đã xuất hiện tình trạng gia tăng bạo lực ở Tân Cương sau một thời gian tương đối yên tĩnh. Hồi tháng 12-2016, năm người đã thiệt mạng khi những kẻ tấn công lái một chiếc xe lao vào một tòa nhà cơ quan chính quyền và cảnh sát đã nổ súng bắn chết những kẻ mà tháng trước đó chính quyền mô tả là ba nghi can khủng bố.

Trung Quốc có 5 khu tự trị là Nội Mông, Hồi Ninh Hạ, Tây Tạng, Choang Quảng Tây và Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương gọi tắt là Khu tự trị Tân Cương, nằm ở phía tây bắc Trung Quốc (cách Bắc Kinh khoảng 3.300 km về phía tây), là đơn vị hành chính cấp tỉnh, có diện tích hơn 1,6 triệu km2.

Khu tự trị Tân Cương có 7 thành phố, 5 châu tự trị, 74 huyện và huyện tự trị, thủ phủ là Thành phố Urumqi.

Khu tự trị Tân Cương ở vị trí điểm nối giữa châu Âu với châu Á, giữa Trung Á với Nam Á, với hơn 5.400km đường biên giới giáp 8 nước (Mông Cổ, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ).

Vùng tiếp giáp của các nước trên với Khu tự trị Tân Cương đã nhiều năm tồn tại các vấn đề xã hội phức tạp như xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động chống đối chính phủ, khủng bố… Nhìn chung, đời sống của người dân ở khu tự trị này còn nhiều khó khăn, chênh lệch giàu nghèo giữa các tộc người còn khá rõ nét.

Dân số của Khu tự trị Tân Cương khoảng 21 triệu người, gồm 47 dân tộc cùng chung sống, trong đó người Duy Ngô Nhĩ và người Hán mỗi dân tộc chiếm khoảng 40%, còn lại là các dân tộc thiểu số khác.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.