Vụ tấn công trường học Pakistan: Số người chết tăng lên 132 người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vụ tấn công cũng đã làm ít nhất 245 người khác bị thương. Đa số những người thiệt mạng và bị thương đều là học sinh dưới 18 tuổi.
Tính đến nay số người thiệt mạng trong vụ tấn công của các phần tử Taliban nhằm vào một trường học tại thành phố Peshawar tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan đã tăng lên 132 người. Vụ tấn công cũng đã làm ít nhất 245 người khác bị thương. Đa số những người thiệt mạng và bị thương đều là học sinh dưới 18 tuổi.
Ngoài ra, còn rất nhiều học sinh và giáo viên vẫn đang bị Taliban bắt giữ làm con tin, khiến cho hoạt động giải cứu con tin của quân đội Pakistan gặp không ít khó khăn.
Quân đội Pakistan cho biết, đã có 4 tên phiến quân Taliban bị tiêu diệt và vẫn đang truy tìm những tay súng còn lại. Quân đội hiện đã giải cứu được 8 học sinh.
Thi thể nạn nhân vụ tấn công trường học ở Peshawar.
Thi thể nạn nhân vụ tấn công trường học ở Peshawar.
Ngoài việc nỗ lực giải cứu các con tin đang bị Taliban cầm giữ trong ngôi trường, lực lượng an ninh Pakistan còn phải ngăn cản các vị phụ huynh quẫn trí tìm cách phá hàng rào an ninh để xông vào trường giải cứu cho con em họ.
Theo Kênh truyền hình CNN, có tới gần 700 người trong ngôi trường này, trong đó phần lớn là các học sinh có độ tuổi từ 14-16 tuổi.
Hiện Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đang trên đường tới hiện trường vụ tấn công dã man này. Trước khi rời thủ đô Islamabad, ông Sharif cho biết ông sẽ đích thân giám sát chiến dịch truy quét các đối tượng khủng bố tại đây.
Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain cũng đã ngay lập tức ra thông cáo lên án mạnh mẽ vụ tấn công, cho rằng, vụ tấn công không thể làm chùn bước Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố. Chính quyền tỉnh Khyber Pakhtunkhwa đang kêu gọi người dân hiến máu để cấp cứu các nạn nhân.  
Chính phủ Ấn Độ đã ngay lập tức lên án mạnh mẽ vụ tấn công, gọi đây là tội ác chống lại loài người. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin nói: “Chính phủ Ấn Độ lên án mạnh mẽ tội ác chống lại loài người đồng thời chia buồn với gia đình các nạn nhân. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác kinh hoàng sau vụ tấn công trên”.
Trước đó, Taliban khẳng định chúng đã phái 6 tay súng mặc áo chứa chất nổ, tấn công ngôi trường này nhằm trả đũa việc quân đội Pakistan mở chiến dịch quân sự tại vùng Bắc Waziristan làm hàng trăm tay súng Taliban thiệt mạng.
Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.