Tòa nhà Quốc hội Canada bị tấn công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Canada Stephen Harper tuyên bố, vụ nổ súng giết hại một binh sĩ nước này tại thủ đô Ottawa ngày 22-10 là hành động khủng bố.

  Cảnh sát triển khai tại khu vực sau khi bị tấn công
Cảnh sát triển khai tại khu vực sau khi bị tấn công

Vụ này cùng với vụ một phần tử cải sang đạo Hồi đụng độ với 2 binh sĩ Canada gần Montreal, khiến một người thiệt mạng 2 ngày trước đó đã nhắc nhở rằng: Canada không “miễn dịch” với chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên, ông Harper khẳng định: “Canada sẽ không bị hăm dọa” và các cơ quan an ninh sẽ làm tất cả những gì cần thiết để chống lại các mối đe dọa nhằm vào nước này”.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một tay súng nổ súng bên ngoài tòa nhà Quốc hội và Văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Ottawa. Hung thủ sau đó đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt. Trước đó, tên này đã nổ súng bắn một binh sĩ đang đứng gác tại một đài tưởng niệm gần đó. Theo truyền thông Canada sáng nay, thủ phạm được xác định là Michael Zehaf-Bibeau, 32 tuổi.

Theo kênh truyền hình Canada (CTV), Zehaf-Bibeau từng bị kết án 2 năm tù giam vì tội cướp giật và tàng trữ vũ khí hồi năm 2003. Hắn cũng từng bị điều tra tội tàng trữ ma túy và đã bị thu hộ chiếu trong thời gian gần đây. Cơ quan tình báo xác định thủ phạm nói trên là “một đối tượng có nguy cơ cao”.

Thủ tướng Stephen Harper đang dự một cuộc họp tại trụ sở Quốc hội lúc xảy ra vụ nổ súng, tuy nhiên, ông đã rời khỏi khu vực trên an toàn. Thủ tướng Harper cũng có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama về sự việc này. Tổng thống Obama đã gửi lời chia buồn với Thủ tướng Harper về vụ tấn công mà ông gọi là “thảm kịch”; đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục hợp tác về an ninh với Ottawa. Các lực lượng phòng không của Mỹ và Canada đang được đặt trong tình trạng báo động phòng trường hợp xảy ra một vụ tấn công từ trên không sau vụ việc trên.

Vụ nổ súng xảy ra sau khi Canada nâng mức báo động khủng bố từ “thấp” lên “trung bình” vào ngày 21-10. Theo thông tin tình báo, một cá nhân hoặc tổ chức ở Canada hoặc nước ngoài hiện có ý định và khả năng thực hiện hành động khủng bố.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.