Thái Lan nóng bỏng trước giờ G

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

9 giờ sáng nay (9-12), người biểu tình chống Chính phủ sẽ tập trung tại Phủ Thủ tướng Thái Lan.

  Phủ Thủ tướng Thái Lan, mục tiêu hàng đầu của những người biểu tình chống Chính phủ
Phủ Thủ tướng Thái Lan, mục tiêu hàng đầu của những người biểu tình chống Chính phủ

Trước đó vào cuối giờ chiều 8-12, đảng Dân chủ đối lập tuyên bố toàn bộ Hạ Nghị sĩ đảng này từ chức. Một nghị quyết đầy bất ngờ của đảng Dân chủ đối lập được Chủ tịch đảng Abhisit Vejjajiva công bố: “Toàn bộ Hạ Nghị sĩ đảng Dân chủ tuyên bố từ chức để khẳng định sự tồn tại của Hạ viện hiện nay là không phù hợp”.

Tuyên bố được đưa ra sau động thái thỏa hiệp chiều qua của Thủ tướng Yingluck Shinawatra với đề xuất thành lập Hội đồng nhân dân và Chính phủ nhân dân hoặc giải tán Hạ viện.

Lãnh đạo biểu tình Suthep Thausuban nhấn mạnh: “Chính phủ đề xuất thành lập diễn đàn đối thoại về đề xuất của người biểu tình, nếu các bên không thống nhất được quan điểm chung, sau đó một cuộc trưng cầu ý dân toàn quốc về đề xuất này được tổ chức. Đây sẽ là lối thoát nhằm giải quyết tận gốc các mâu thuẫn hiện nay tại Thái Lan”.

Tiếp tục khẳng định nội dung đề xuất của người biểu tình là phi lý bởi không thuộc phạm vi điều chỉnh của hiến pháp hiện nay, nhưng đây có thể là bước lùi cuối cùng khi lần đầu tiên, Thủ tướng Yingluck Shinawatra chấp nhận trưng cầu ý dân về yêu sách này, mà theo quy định của Hiến pháp, các bên phải tuân thủ kết quả của cuộc trưng cầu.

Tuyên bố của Thủ tướng Yingluck Shinawatra nhằm hạ nhiệt cuộc đại biểu tình ngày 9-12, được thực hiện đi đôi biện pháp mời đại diện các Đại sứ quán nước ngoài và báo chí chứng kiến trực tiếp việc chính phủ Thái Lan đối phó hòa bình với người biểu tình.

Trong khi đó, Hạ viện nước này không thể bị giải tán sau tuyên bố 152 Hạ Nghị sĩ đảng Dân chủ đối lập đồng loạt từ chức cuối giờ chiều 8-12, bởi liên minh đảng cầm quyền vẫn chiếm quá bán số ghế. Chỉ có ý nguyện của người dân Thái Lan qua cuộc trưng cầu ý dân nếu có, hoặc Thủ tướng quyết định- điều mà bà Yingluck Shinawatra cho rằng, không dễ dàng xóa bỏ định chế lập pháp hợp hiến này bởi những yêu sách vô căn cứ.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.