Đưa gỗ Đức Long Gia Lai vào thị trường EU

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) được thông qua sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Đức Long Gia Lai (ĐLGL).

Lợi thế cho các doanh nghiệp gỗ Việt

Sự kiện EVFTA dự kiến được thông qua vào đầu năm 2018, khi đó sẽ có hơn 90% sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU được hưởng thuế suất 0%. Hiện tại, trong khối ASEAN mới có Việt Nam và Singapore ký kết hiệp định thương mại với EU. Vì vậy, gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam sẽ có lợi thế rất lớn về cạnh tranh thị trường. Ông Nguyễn Tôn Quyền-Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Vietfores) cho biết, EU có nhu cầu nhập khẩu khoảng 85-90 tỷ USD đồ gỗ/năm nhưng kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam sang thị trường này mới chỉ đạt 700 triệu-800 triệu USD/năm. Hiệp định này sẽ giúp mở rộng thị trường xuất khẩu gỗ ra 28 nước khu vực EU thay vì chỉ có 5 nước chính (Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha) như hiện nay. Khi đó, kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam vào EU có thể lên đến hàng tỷ USD mỗi năm.

 

Quầy trưng bày sản phẩm gỗ Đức Long Gia Lai.    Ảnh: Đ.T
Quầy trưng bày sản phẩm gỗ Đức Long Gia Lai. Ảnh: Đ.T

Theo báo cáo của Vietfores, hiện Việt Nam đã trở thành một trong những trung tâm chế biến gỗ xuất khẩu lớn ở châu Á. Không những vậy, Việt Nam còn là quốc gia có nguồn nguyên liệu gỗ đầu vào sẵn có, đặc biệt là nguồn cung gỗ từ trồng rừng và nguồn gỗ cao su với lượng khai thác ngày càng gia tăng. So với các nước trong khu vực như: Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia... giá nhân công tại Việt Nam tương đối thấp. Ngoài ra, Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi với các cảng nước sâu, đây là điều kiện quan trọng cho việc thông thương với các quốc gia khác. Tuy nhiên, việc gia nhập vào các thị trường khó tính đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải có hướng đi riêng, đồng thời thực hiện nhiều thay đổi trong hoạt động, quản lý và mẫu mã, chất lượng sản phẩm.

Gỗ ĐLGL đón đầu cơ hội

Là doanh nghiệp với hơn 20 năm hình thành, phát triển từ lĩnh vực khai thác đến chế biến gỗ, ĐLGL đã trở thành cái tên không còn xa lạ gì trên thương trường. Theo đuổi dòng sản phẩm cao cấp, chất lượng, đồ gỗ ĐLGL mang phong cách sang trọng, tinh tế, đảm bảo thị hiếu khách hàng, tiện dụng, tối ưu. Không chỉ nổi tiếng tại thị trường Việt Nam, các sản phẩm gỗ của ĐLGL đã xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính trên thế giới như: Hoa Kỳ, Anh, Đức, Nhật, Singapore, Thái Lan…

Hàng năm, lĩnh vực khai thác và chế biến gỗ đạt mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận 25-30%, trở thành một trong những lĩnh vực đóng góp ổn định vào sự tăng trưởng của ĐLGL. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, nắm bắt được cơ hội khi hiệp định EVFTA được thông qua, ĐLGL sẽ chủ động đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, mở rộng thị trường sang nhiều nước châu Âu.

 

Tập đoàn Đức Long Gia Lai có 3 công ty thành viên, với 4 nhà máy sản xuất cùng 7 dây chuyền chế biến sản phẩm gỗ hiện đại. Đức Long Gia Lai áp dụng quy trình công nghệ chế biến gỗ và tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 và chứng chỉ FSC-CoC do Công ty SGS Anh quốc cấp vào năm 2002. Gỗ ĐLGL tập trung vào 3 dòng sản phẩm chính: đồ gỗ nội thất, sản phẩm sân vườn và ngoài trời.

Ông Trần Xuân Sang-Quản lý Nhà máy Chế biến gỗ số 3 (Thuộc Tập đoàn ĐLGL) cho biết: “Nhằm đón đầu cơ hội, chúng tôi đầu tư mạnh hơn vào hệ thống công nghệ chế biến, sản xuất, nâng cao chất lượng hơn nữa, nhưng vẫn giữ gìn bản sắc riêng trong từng sản phẩm gỗ thương hiệu ĐLGL”. Cũng theo ông Sang, EU là một trong những thị trường tiêu thụ nội thất bằng gỗ lớn nhất thế giới, vốn khó tính và đòi hỏi liên tục đổi mới trong thiết kế. Vì vậy, trong thời gian tới, ĐLGL đẩy mạnh đầu tư về tính thẩm mỹ, nắm bắt thị hiếu khách hàng để từng bước xuất khẩu sang thị trường khó tính này.

Bên cạnh đó, ngành gỗ ĐLGL còn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về môi trường, lao động cũng như tính hợp pháp của nguồn nguyên liệu sản xuất... Đó cũng là nền tảng quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho ĐLGL tham gia sâu hơn vào thị phần các doanh nghiệp gỗ tại châu Âu cũng như nhiều nước trên thế giới trong thời gian tới.

Mai Tiên

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

(GLO)- Bám sát định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ưu tiên dòng vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển sản phẩm xanh, sản phẩm OCOP.

Người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp

Người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp

(GLO)- Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai vẫn luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Ở chiều ngược lại, người lao động luôn sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp để cùng nhau phát triển.
Xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp cần nghiên cứu quy định về cơ chế giá, phí truyền tải

Xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp cần nghiên cứu quy định về cơ chế giá, phí truyền tải

(GLO)- Thường trực Chính phủ yêu cầu trong quá trình xây dựng nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn cần nghiên cứu các quy định về cơ chế giá, phí truyền tải và các chi phí phát sinh khác.
Gia Lai: Trao chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao

Gia Lai: Trao chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao

(GLO)- Chiều 8-5, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 28-12-2023 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023.

Người cao tuổi ở Ia Grai làm kinh tế giỏi

Người cao tuổi ở Ia Grai làm kinh tế giỏi

(GLO)- Huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) có gần 7.000 hội viên người cao tuổi (NCT), trong đó, 659 hội viên được công nhận là NCT làm kinh tế giỏi. Họ là lực lượng đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.