Công ty 74: Vững vàng trong gian khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiền thân là Đoàn Mê Linh, được thành lập ngày 8-3-1975, đứng chân trên 31 thôn, làng thuộc 6 xã, 1 thị trấn của các huyện: Đức Cơ, Ia Grai (tỉnh Gia Lai) và xã Ponhay (huyện Ozadav-tỉnh Rattanakiri-Vương quốc Campuchia), Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) được giao nhiệm vụ trồng mới, chăm sóc, khai thác và chế biến mủ cao su, cà phê, sản xuất điện năng, kinh doanh xăng dầu, xây dựng dân cư xã hội với mục tiêu góp phần đảm bảo an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng biên giới.

Vườn cà phê luôn cho năng suất cao.  Ảnh: Đức Thụy
Vườn cà phê luôn cho năng suất cao. Ảnh: Đức Thụy

Hiện nay, tổng diện tích cao su Công ty quản lý là 6.612,56 ha, trong đó 4.964,07 ha vườn cây cao su kinh doanh, 1.648,49 ha vườn cây cao su kiến thiết cơ bản và  12,45 ha cà phê kinh doanh. Công ty đã triển khai trồng, chăm sóc 936,97 ha cao su tại Campuchia và đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trồng cây cao su trải dài trên 17 km dọc theo biên giới Việt Nam-Campuchia theo dự án đã được phê duyệt.

Công ty có 3.394 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng và người lao động, trong đó lao động là người dân tộc thiểu số tại chỗ 1.456 người, chiếm 42,8% quân số toàn đơn vị. Đảng bộ Công ty có 32 chi bộ với 314 đảng viên,  Công đoàn cơ sở có 23 Công đoàn bộ phận với 1.748 đoàn viên, có 22 chi hội Hội Phụ nữ với 942 hội viên và 620 đoàn viên sinh hoạt trong 21 chi đoàn. Ngoài ra, để đảm bảo cho người lao động yên tâm công tác, Công ty còn duy trì hoạt động Trường Mầm non Hoa Hồng với 31 lớp mẫu giáo và 15 nhóm nhà trẻ...

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, việc xuất khẩu sản phẩm mủ cao su do thị trường Trung Quốc tạm ngưng việc nhập khẩu khiến nhiều doanh nghiệp khai thác sản phẩm mủ cao su gặp khó, trong đó có Công ty phải đối mặt với nhiều vấn đề trong việc giải bài toán tìm đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên, bằng nỗ lực và quyết tâm cao nhất nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện mục tiêu góp phần ổn định kinh tế-chính trị vùng biên đã được giao phó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã duy trì, tiếp tục đẩy mạnh khâu sản xuất kinh doanh, đưa Công ty từng bước vượt qua khó khăn. Giá trị sản xuất 6 tháng đạt 98,633 tỷ đồng, doanh thu 103,5 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước và cấp trên 31.3 tỷ đồng. Cụ thể, sản phẩm mủ cao su quy khô của Công ty đạt 1.553 tấn, trồng mới cao su tái canh đạt 191 ha, sản xuất điện năng đạt 423.660 kW. Công ty tổ chức sắp xếp cân đối lao động, phương án khoán, phương án trả lương sao cho sát với thực tế từng đơn vị, thực hiện đúng chế độ và chi trả tiền lương kịp thời cho người lao động.

 

Dây chuyền sản xuất mủ cao su. Ảnh: Đức Thụy
Dây chuyền sản xuất mủ cao su. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh duy trì và đẩy mạnh hoạt động kinh tế, nhiệm vụ quốc phòng-an ninh cũng được Công ty đặc biệt chú trọng. Trong đó, quán triệt triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, chấp hành nghiêm chỉ thị sẵn sàng chiến đấu và chỉ lệnh huấn luyện của Tư lệnh Binh đoàn. Tổ chức huấn luyện quân sự cho lực lượng tự vệ, giáo dục kiến thức quốc phòng cho các đối tượng và đặc biệt là duy trì chế độ trực chỉ huy, trực chiến, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Công tác quản lý, bảo vệ sản phẩm, phòng-chống cháy nổ, tuần tra canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị cũng như phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng-chống thiên tai, bão lụt, cứu hộ, cứu nạn, phòng-chống cháy nổ... cũng được đặc biệt chú trọng.
 

Thành tích của Công ty:

- Danh hiệu Anh hùng Lao động.

- Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

- Huân chương Chiến công hạng nhì (năm 1978 và 1983).

- Huân chương Lao động hạng ba (giai đoạn 2004-2008 và năm 2009.

- Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc (năm 2009).

- Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương tặng thưởng nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen các loại.

Các giải thưởng đã đạt được:

Quả cầu vàng (2008); Cúp vàng nhãn hiệu cạnh tranh (2009); Cúp vàng VU STA thương hiệu Việt (2011); Cúp vàng thương hiệu mạnh và phát triển bền vững (2012); Cúp vàng dấu hiệu thương hiệu Việt uy tín (2014); Cúp vàng top ten thương hiệu uy tín ứng dụng khoa học công nghệ lần thứ II-2014; giải thưởng “GLOBAL ETHICS Awards-Đạo đức Toàn cầu UNESCO” Việt Nam năm 2014…

Tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến pháp luật, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị quyết của Đảng ủy Binh đoàn, Đảng ủy Công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2014; nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật cũng như thực hiện tốt công tác thi đua-khen thưởng, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... Công tác dân vận, hoạt động gắn kết hộ, giúp dân xóa đói, giảm nghèo được quan tâm, như: tạo điều kiện cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn mượn hơn 600 ha đất trồng lúa xen canh với diện tích cao su tái canh của đơn vị, giúp người dân ổn định sản xuất và đời sống. Phối hợp già làng, trưởng thôn, cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động lao động nhận khoán và tích cực khai thác giao nộp sản phẩm. Tổ chức xây tặng “Nhà tình thương” cho gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Duy trì tốt chất lượng công tác khám, thu dung điều trị cho 2.450 lượt người (trong đó người Kinh 1.991 lượt; người địa phương 459 lượt), đảm bảo quân số khỏe lao động sản xuất đạt 98,5%. Tích cực vận động mọi người tăng gia cải thiện đời sống, vận động cán bộ, công nhân xây dựng gia đình văn hóa mới...

Các tổ chức quần chúng Công đoàn-Thanh niên-Phụ nữ hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của Đoàn, Hội gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Trong những tháng cuối năm, nhằm tiếp tục chăm sóc và khai thác tốt diện tích vườn cây cao su, cà phê hiện có, Công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật khai thác, phòng trừ sâu bệnh, phòng-chống cháy và đảm bảo an toàn cho tất cả các loại vườn cây. Song song với đó, tiếp tục tổ chức đào tạo mới và đào tạo lại tay nghề cho 1.618 thợ khai thác mủ cao su; tập trung huy động đảm bảo các nguồn vốn cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản; tăng cường công tác quản lý tài chính, sử dụng đúng mục đích có hiệu quả, thực hành tiết kiệm trong chi phí, tích cực tháo gỡ khó khăn về vốn và đảm bảo đời sống của người lao động.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai nâng tầm sản phẩm OCOP theo chiều sâu

Gia Lai nâng tầm sản phẩm OCOP theo chiều sâu

(GLO)- Sau 5 năm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), toàn tỉnh có 305 sản phẩm còn trong hạn sử dụng nhãn hiệu OCOP. Bên cạnh việc xúc tiến, quảng bá tiêu thụ, các chủ thể cũng chú trọng đầu tư nâng tầm sản phẩm OCOP nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND và UBND thị xã Ayun Pa về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025. Ảnh Hà Duy

Giám sát công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công tại thị xã Ayun Pa

(GLO)-Chiều 17-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND thị xã Ayun Pa về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Chính sách tín dụng ưu đãi: Động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

Chính sách tín dụng ưu đãi: Động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Những năm qua, Gia Lai đã triển khai có hiệu quả Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26-4-2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

(GLO)- Haiquanonline.com.vn cho biết, tháng 4-2024, cả nước nhập khẩu 11.565 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 255,6 triệu USD, giảm 27,1% về lượng, giảm 22,6% về kim ngạch so với tháng trước.

Quang cảnh buổi giám sát tại huyện Kbang. Ảnh Hà Duy

Giám sát đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 tại huyện Kbang

(GLO)- Ngày 15-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Kbang về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Công ty Điện lực Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ảnh: H.D

Gia Lai: Nắng nóng, điện tiêu thụ bình quân ngày tăng 31,2%

(GLO)- Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện Gia Lai (Công ty Điện lực Gia Lai), từ đầu tháng 4-2024 đến nay, công suất cực đại của phụ tải đạt 321 MW và sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày trên địa bàn tỉnh đạt 655,54 triệu kWh, tăng hơn 31,38% so với cùng kỳ 2023.