Gia Lai: 100% phương tiện kinh doanh vận tải hành khách lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) được coi là một giải pháp thiết thực và hiệu quả, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, đến nay 100% phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng container trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị này.

Hoàn thành lắp đặt

Theo quy định của Nghị định 91/2009/NĐ-CP, ngày 21-10-2009 của Chính phủ và các Nghị định sửa đổi, bổ sung về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, từ ngày 1-7-2012, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô tuyến cố định, xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container phải gắn thiết bị giám sát hành trình.
 

Xe đưa đón học sinh cũng là một phương tiện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Ảnh: Hồng Thi
Xe đưa đón học sinh cũng sẽ là một phương tiện bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình từ ngày 1-10-2013. Ảnh: Hồng Thi

Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 100 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa và 48 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) kinh doanh vận tải khách với hàng ngàn phương tiện. Riêng hoạt động vận tải khách có 802 xe, trong đó có 40 đơn vị kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định với 458 xe; 20 đơn vị kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng với 80 xe và 1 đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe buýt với 15 xe; 100 xe kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container. Các phương tiện này hoạt động trên 71 tuyến liên tỉnh, 11 tuyến nội tỉnh, 7 tuyến xe buýt và 5 tuyến vận tải quốc tế (đi Campuchia và Lào).

Ông Nguyễn Hữu Nguyên-Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính-Vận tải, Sở Giao thông-Vận tải, cho biết: Thực hiện quy định này, thời gian qua, 100% các doanh nghiệp, kinh doanh vận tải hành khách cũng như hàng hóa bằng container trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình giao thông theo quy định. Riêng  xe taxi chưa bắt buộc phải lắp hộp đen nhưng để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, Sở cũng đã khuyến khích các đơn vị lắp đặt thiết bị này. Các doanh nghiệp cũng đã đồng tình và cam kết hoàn thành việc lắp đặt vào đầu năm 2014.

Về cơ bản, khi hoạt động, thiết bị giám sát hành trình giao thông sẽ ghi nhận tốc độ hành trình, thời gian làm việc của lái xe, số lần đóng mở cửa cũng như số lần xe dừng, đỗ… Những thông tin này sẽ giúp các cơ quan quản lý giao thông giám sát việc vận hành giao thông khoa học, đơn giản; đồng thời, cũng giúp công tác quản lý tại các doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải đạt hiệu quả hơn. Người quản lý phương tiện từ đó sẽ có những giải pháp kịp thời đối với các lái xe vi phạm, để các lái xe có ý thức hơn khi tham gia giao thông.

Ông Đặng Văn Hiền-Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến (77 Đinh Tiên Hoàng, TP. Pleiku), vui vẻ nói: “Công ty chúng tôi hiện có 13 ô tô chất lượng cao, vận tải hành khách các tuyến cố định từ Gia Lai đi Sài Gòn, Hà Nội và Đà Nẵng. Chúng tôi đã tiến hành gắn hộp đen từ khi mua xe và hoàn thiện lắp đặt vào tháng 2 năm nay. Cũng nhờ có thiết bị giám sát hành trình mà chúng tôi có thể quản lý, kiểm soát tốt tài xế cũng như phương tiện của mình, kịp thời nhắc nhở và có biện pháp xử lý kịp thời đối với các lái xe vi phạm”.
 

1
Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến là một trong những đơn vị thực hiện tốt việc lắp đặt hộp đen. Ảnh: Hồng Thi

Tăng cường công tác thanh-kiểm tra

Cũng theo Nghị định 91, kể từ ngày 1-7-2013, các phương tiện kinh doanh vận tải không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hay có lắp đặt nhưng không hoạt động sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2-3 triệu đồng, kèm theo hình phạt bổ sung là tước giấy phép kinh doanh nếu doanh nghiệp vận tải bị phát hiện có 20% số xe chạy quá tốc độ.

Thực hiện Nghị định trên, ngày 20-6, Sở Giao thông-Vận tải đã có Quyết định số 84/SGTVT-KHVT thành lập đoàn kiểm tra điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung kiểm tra việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên phương tiện vận tải.

Ông Tạ Quang Hùng-Chánh Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải, cho hay: Bên cạnh các đơn vị thực hiện nghiêm quy định này của pháp luật, trên thực tế vẫn còn một số doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải nào chưa thực hiện nghiêm túc quy định này. Mặc dù về cơ bản thì hiện nay, tất cả các phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đều đã lắp đặt hộp đen, thế nhưng trong số đó có nơi còn lỏng lẻo, lơ là, thậm chí lắp thiết bị theo kiểu để đối phó với các cơ quan chức năng, nhất là các HTX.
 

Dù chưa bắt buộc nhưng 3 đơn vị vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh cũng đã cam kết hoàn thành việc lắp đặt hộp đen cho xe vào đầu năm 2014. Ảnh: Hồng Thi
Dù chưa bắt buộc nhưng 3 đơn vị vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh cũng đã cam kết hoàn thành việc lắp đặt hộp đen cho xe vào đầu năm 2014. Ảnh: Hồng Thi

Cũng theo ông Hùng, hơn 2 tháng qua, đoàn đã tổ chức kiểm tra 11 đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã phát hiện 3 đơn vị không đảm bảo các điều kiện về kinh doanh vận tải theo hình thức kinh doanh đã đăng ký, gồm: Công ty TNHH Vận tải-Thương mại Kim Ngọc, Công ty TNHH Vận tải Ô tô tỉnh Gia Lai và HTX Vận tải và Dịch vụ Kông Chro. Từ đó, đoàn cũng đã xử phạt hành chính, tước giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô của Công ty Kim Ngọc, đồng thời đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô của 2 đơn vị còn lại.

Ngoài ra, từ ngày 19-8 đến ngày 28-8-2013, Thanh tra Sở đã tổ chức kiểm tra 25 xe tại 4 bến xe (Ayun Pa, Krông Pa, Kbang và An Khê). Tất cả các xe này đều có lắp đặt hộp đen, nhưng có 3 xe (tại bến xe Kbang) lắp đặt thiết bị không đúng với quy chuẩn theo quy định, như: thiếu cổng DB9-Male, thiếu đèn báo trạng thái, không niêm yết hướng dẫn sử dụng và không trích xuất được dữ liệu qua máy in cầm tay. Với vi phạm này, đoàn đã xử phạt hành chính và tước giấy phép lái xe 30 ngày đối với 3 tài xế điều khiển 3 phương tiện trên.

Sắp tới, từ ngày 17-9 đến ngày 6-11, Đoàn Thanh tra Liên ngành (được thành lập theo Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 22-8-2013 của Chủ tịch UBND tỉnh) sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh vận tải và các bến xe khách trên địa bàn tỉnh. Trong đó bao hàm kiểm tra công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, duy trì tình trạng kỹ thuật của thiết bị cũng như việc lưu trữ, trích xuất các dữ liệu theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, ông Hùng cũng cho rằng, trong thời gian đến, Sở Giao thông-Vận tải cần triển khai tổ chức tập huấn về quy chuẩn của thiết bị giám sát hành trình cho các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh để tất cả cùng biết, cùng hiểu, từ đó triển khai thực hiện được tốt hơn.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND và UBND thị xã Ayun Pa về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025. Ảnh Hà Duy

Giám sát công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công tại thị xã Ayun Pa

(GLO)-Chiều 17-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND thị xã Ayun Pa về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Chính sách tín dụng ưu đãi: Động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

Chính sách tín dụng ưu đãi: Động lực phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Những năm qua, Gia Lai đã triển khai có hiệu quả Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26-4-2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

Việt Nam chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

(GLO)- Haiquanonline.com.vn cho biết, tháng 4-2024, cả nước nhập khẩu 11.565 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 255,6 triệu USD, giảm 27,1% về lượng, giảm 22,6% về kim ngạch so với tháng trước.

Quang cảnh buổi giám sát tại huyện Kbang. Ảnh Hà Duy

Giám sát đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 tại huyện Kbang

(GLO)- Ngày 15-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Kbang về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025”.
Công ty Điện lực Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ảnh: H.D

Gia Lai: Nắng nóng, điện tiêu thụ bình quân ngày tăng 31,2%

(GLO)- Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện Gia Lai (Công ty Điện lực Gia Lai), từ đầu tháng 4-2024 đến nay, công suất cực đại của phụ tải đạt 321 MW và sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày trên địa bàn tỉnh đạt 655,54 triệu kWh, tăng hơn 31,38% so với cùng kỳ 2023.
Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

(GLO)- Bám sát định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ưu tiên dòng vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển sản phẩm xanh, sản phẩm OCOP.