Gia Lai: Tổ chức Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Được sự đồng ý của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam và UBND tỉnh Gia Lai, ngày 3-9 tại chùa Minh Thành (TP. Pleiku), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng cử hành lễ khai mạc Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo năm Nhâm Dần, Phật lịch 2566, Dương lịch 2022.

Tham dự khai mạc có các ông: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku, Đặng Toàn Thắng-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku...  

Về phía Trung ương Giáo hội có Hòa thượng Thích Trí Quảng-Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn-Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Pháp-Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Quảng Xả-Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, phụ trách 5 tỉnh Tây Nguyên...

Về phía địa phương có Hòa thượng Thích Trí Thạnh-thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Hòa thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Thượng tọa Thích Tâm Mãn-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng các vị cao tăng, chức sắc, tăng ni trong và ngoài tỉnh, 250 giới tử xuất gia đến từ các cơ sở Phật giáo trong và ngoài tỉnh...

Các tăng ni trẻ tham dự Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo. Ảnh: Thanh
Các tăng ni trẻ tham dự Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo. Ảnh: Thanh Nhật

Đại giới đàn sẽ được tiến hành từ nay đến hết ngày 5-9. Các nội dung trong chương trình Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo năm Nhâm Dần sẽ diễn ra tại 2 địa điểm gồm chùa Minh Thành (dành cho các giới tử là nam) và Chùa Bửu Sơn (dành cho các giới tử là nữ). Đại giới đàn là Kỳ thi sát hạch và truyền trao giới luật cho các tăng ni trẻ, được tổ chức theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau khi hoàn thành đạt yêu cầu những nội dung thi theo quy định, tăng ni trẻ sẽ được các vị cao tăng trong Hội đồng chứng minh và Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tiến hành nghi lễ truyền thọ giới luật các cấp bậc tu học theo quy định của Hiến Chương của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Đại giới đàn, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn-Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chúc mừng các tăng ni trẻ tham dự Đại giới đàn. Đồng thời lưu ý các vị sau khi được truyền thọ giới luật sẽ không ngừng tinh tấn trên con đường tu học và rèn luyện theo giới luật của người xuất gia, tiếp tục phát huy các giá trị đạo đức và văn hóa Phật giáo, cũng như truyền thống “Hộ quốc an dân” trong hơn hai nghìn năm qua của Phật giáo Việt Nam và tinh thần “Trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội” do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra, thực hiện tốt đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, góp phần xây dựng giáo hội vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

                                                                                    THANH NHẬT

 

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.