Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng-chống đuối nước trẻ em tại Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-8, đoàn công tác do ông Tạ Văn Hạ-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) để khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng-chống đuối nước trẻ em trên địa bàn.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh và các sở, ngành: Lao động-Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn.

Quang cảnh buổi khảo sát tại UBND huyện Chư Sê. Ảnh: Mộc Trà.
Quang cảnh buổi khảo sát tại UBND huyện Chư Sê. Ảnh: Mộc Trà

Theo báo cáo của UBND huyện Chư Sê, những năm qua, công tác phòng-chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước luôn được các cấp, ngành ở địa phương quan tâm với nhiều giải pháp đồng bộ như: tăng cường truyền thông dưới nhiều hình thức; mở các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ và tổ chức các giải thi bơi; tập huấn kỹ năng bơi, an toàn trong môi trường nước cho học sinh; tập huấn nghiệp vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em cho hệ thống cộng tác viên trẻ em tại các thôn, làng, tổ dân phố; lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm tại những nơi có nguy cơ mất an toàn cho trẻ...

Cùng với đó, các mô hình ngôi nhà an toàn, trường học an toàn cũng được huyện phối hợp xây dựng và triển khai hiệu quả. Công tác theo dõi, giám sát, đánh giá can thiệp đối với những trường hợp trẻ em gặp tai nạn thương tích cần hỗ trợ được thực hiện kịp thời. Từ năm 2016 đến tháng 6-2022, Quỹ Bảo trợ trẻ em đã hỗ trợ 52 triệu đồng cho 26 trẻ bị tai nạn thương tích; tổng kinh phí đầu tư cho công tác phòng-chống đuối nước trẻ em gần 1,2 tỷ đồng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mộc Trà
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mộc Trà

Tại buổi khảo sát, các thành viên trong đoàn công tác và địa phương đã trao đổi, làm rõ những vấn đề tồn tại, hạn chế trong phòng-chống tai nạn đuối nước ở trẻ em. Theo đó, mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng từ năm 2016 đến tháng 6-2022, trên địa bàn huyện vẫn xảy ra 22 trường hợp tai nạn đuối nước khiến 22 trẻ tử vong. Người dân có ao hồ tự tạo phục vụ tưới tiêu nông nghiệp chưa chủ động thực hiện rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm.

Hoạt động dạy bơi cho trẻ em và trang bị kỹ năng an toàn dưới nước chưa được triển khai sâu rộng. Kinh phí đầu tư cho công tác phòng-chống tai nạn đuối nước cho trẻ còn hạn chế (toàn huyện chỉ có 1 hồ bơi và 5 bể bơi thông minh). Việc quản lý, khai thác và sử dụng bể bơi thông minh tại các trường học còn khó khăn, bất cập; đội ngũ giáo viên dạy bơi còn thiếu. Công tác thanh-kiểm tra về phòng-chống tai nạn đuối nước trẻ em tại cơ sở chưa được chú trọng...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ ghi nhận những nỗ lực của huyện Chư Sê trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng-chống tai nạn thương tích nói chung và tai nạn đuối nước cho trẻ nói riêng.

Chia sẻ với những khó khăn và hạn chế mà huyện đang gặp phải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục mong muốn thời gian tới, chính quyền địa phương và các cấp, ngành đề ra các giải pháp gỡ khó; đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho toàn dân về phòng tránh tai nạn đuối nước trẻ em; tích cực trang bị kiến thức, kỹ năng bơi và phương pháp cứu hộ cứu nạn cho trẻ, nhất là những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, cần phát huy tối đa cơ sở vật chất hiện có để triển khai hiệu quả hoạt động học bơi-dạy bơi; tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng-chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em và tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện công tác này.

Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội khảo sát thực tế bể bơi thông minh tại Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Chư Sê). Ảnh: Mộc Trà
Đoàn công tác khảo sát thực tế bể bơi thông minh tại Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Chư Sê). Ảnh: Mộc Trà

Sau buổi làm việc, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại một số cơ sở có bể bơi trên địa bàn huyện Chư Sê gồm: Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện và Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Chư Sê).

MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.