Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà, tri ân các thế hệ đi trước nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-5, các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến thăm và tặng quà, tri ân cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, tướng lĩnh quân đội qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022).

* Chiều 16-5, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai Phạm Thị Tố Hải làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các cán bộ tiền khởi nghĩa và nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022).

 Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (thứ 2 bìa trái) tặng quà cho cán bộ tiền khởi nghĩa bác Nguyễn Hoàng. Ảnh: Đinh Yến
Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (thứ 2 bìa trái) tặng quà cho cán bộ tiền khởi nghĩa bác Nguyễn Hoàng. Ảnh: Đinh Yến

Theo đó, đoàn đã đến thăm 2 cán bộ tiền khởi nghĩa là ông Phạm Văn (tổ 3, phường Tây Sơn), ông Nguyễn Hoàng (94 tuổi, tổ 10, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) và gia đình ông Lê Tiễn (Bằng)-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Phạm Thị Tố Hải đã ân cần thăm hỏi, tri ân cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên lãnh đạo tỉnh đã có nhiều đóng góp trong suốt chặng đường 90 hình thành và phát triển của tỉnh. Bí thư Đảng ủy Khối cũng mong muốn gia đình, các đồng chí tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống và có thêm nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng tỉnh nhà.

Các cán bộ tiền khởi nghĩa và gia đình cũng gửi lời cảm ơn, đồng thời mong các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 90 năm qua để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển hơn nữa.

Đoàn công tác do Thiếu tướng Rah Lan Lâm làm trưởng đoàn đến thămThiếu tướng Nguyễn Xuân Hà, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên. Ảnh: Lê Anh
Đoàn công tác do Thiếu tướng Rah Lan Lâm làm Trưởng đoàn đến thăm Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà-Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên. Ảnh: Lê Anh

* Cùng ngày, đoàn công tác do Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm gia đình các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022).

Trong không khí ấm áp, thân tình, Thiếu tướng Rah Lan Lâm và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà-Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên; Thiếu tướng Trần Đình Thu-nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; gia đình đồng chí Nguyễn Đề Oanh-nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.


Tại những nơi đến thăm, Thiếu tướng Rah Lan Lâm mong muốn các đồng chí và gia đình tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, xây dựng lực lượng Công an tỉnh vững mạnh, góp phần chung tay xây dựng tỉnh văn minh, giàu mạnh.

Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước đến thăm, tặng quà của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Đâu (phường An Bình). Ảnh: Ngọc Minh
Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước đến thăm, tặng quà của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Đâu (phường An Bình). Ảnh: Ngọc Minh

* Chiều 16-5, thừa ủy quyền của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh trên địa bàn thị xã nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022).

Theo đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng: Lê Thị Tào (xã Thành An), Lê Thị Hàng (phường Tây Sơn) và Phùng Thị Đâu (phường An Bình); các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh: Kpă Thìn (Bơ Hâm)-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Mộng Hoàng-nguyên Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy.

Tại những nơi đến thăm, thay mặt đoàn công tác, Bí thư Thị ủy Nguyễn Xuân Phước đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, trao tặng mỗi gia đình 1 suất quà của tỉnh.

ĐINH YẾN-LÊ ANH-NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.