Gia Lai: Tập huấn cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng, cán bộ Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-4, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Prông, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hội nghị tập huấn cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng và cán bộ Hội. Trước đó, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Chữ thập đỏ năm 2022.

Tham dự hội nghị tập huấn do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức có các cán bộ, công chức xã Ia Piơr và 40 đại biểu là lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng trên địa bàn xã.

 Quang cảnh hội nghị tập huấn lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng. Ảnh: Ngọc Anh
Quang cảnh hội nghị tập huấn lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng. Ảnh: Ngọc Anh


Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên truyền đạt các nội dụng về vai trò, vị trí của lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng trong việc tuyên tuyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân; việc chấp hành an toàn giao thông đường bộ của thanh thiếu niên trên địa bàn xã; một số chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; định hướng một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới.
 

Tham gia Hội nghị tập huấn về kinh tế-xã hội do Hội Nông dân tỉnh tổ chức có 100 đại biểu là cán bộ chi, tổ hội, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông.

Theo đó, trong 1 ngày, đại biểu được nghe các chuyên đề về hướng dẫn đăng ký, khai thác, phát triển nhãn hiệu; sở hữu trí tuệ; ghi nhãn hàng hóa; hướng dẫn vận hành và bán hàng trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn; kiến thức phòng-chống bạo lực gia đình; phòng-chống xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em; tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, dạy nghề tạo việc làm cho nông dân.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Hồng Ngọc
Quang cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Chữ thập đỏ. Ảnh: Hồng Ngọc

Trong 2 ngày 14 và 15-4, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Phú Thiện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Chữ thập đỏ năm 2022 cho 92 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của 10 xã, thị trấn và Chi hội trưởng, Chi hội phó các thôn, làng, tổ dân phố, trường học; cán bộ, viên chức, đoàn viên thanh niên và các Câu lạc bộ trên địa bàn.

Lớp tập huấn đã truyền đạt chuyên đề về công tác xây dựng tổ chức Hội trong tình hình mới; hướng dẫn công tác tổ chức tuyên truyền sau Đại hội Hội Chữ thập đỏ, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; một số nội dung về chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kỹ năng chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu; công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa; hướng dẫn Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; hướng dẫn khảo sát lập hồ sơ đối tượng cần giúp đỡ và cập cập nhật trên hệ thống INhandao,…

NGỌC ANH - HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.