Kbang hỗ trợ 553 học sinh không được hưởng chế độ bán trú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ông Lê Thanh Hải-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Kbang-cho biết: Đơn vị đã tham mưu UBND huyện bổ sung kinh phí cho các trường phổ thông dân tộc bán trú và tích cực kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số không còn hưởng chế độ bán trú sau khi có Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, Phòng GD-ĐT đã phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu UBND huyện bổ sung kinh phí chi thường xuyên cho 5 trường phổ thông dân tộc bán trú có học sinh bị ảnh hưởng với tổng số tiền là 141,3 triệu đồng. Từ số tiền này, các trường đã hỗ trợ cho những học sinh không được hưởng chế độ bán trú vẫn được ăn, ở, học tập, sinh hoạt tại trường bán trú; giúp các em yên tâm học tập, duy trì sĩ số.
Một bữa ăn trưa của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Văn Tám (xã Krong, huyện Kbang). Ảnh: Mộc Trà
Một bữa ăn trưa của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Văn Tám (xã Krong, huyện Kbang). Ảnh: Mộc Trà
Bên cạnh đó, Phòng GD-ĐT huyện còn phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí xây dựng 10 phòng ở bán trú cho học sinh với tổng kinh phí gần 1,13 tỷ đồng; tặng áo ấm cho 393 học sinh; hỗ trợ tiền ăn cho 533 học sinh (17.000 đồng/ngày, tính theo số ngày ăn thực tế trong tháng) và tiền cấp dưỡng để nấu ăn cho số học sinh này. Ngoài ra, các Mạnh Thường Quân cũng đã hỗ trợ 96 đôi dép Bitis, 10 thùng sữa, 50 suất học bổng (200.000 đồng/suất), 12 chiếc xe đạp; gần 7.000 cuốn sách theo chương trình cũ, 400 bộ sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh và bổ sung vào tủ sách dùng chung cho các trường phổ thông dân tộc bán trú.
Được biết, qua rà soát thực tế, trên địa bàn huyện Kbang có 553 học sinh dân tộc thiểu số không còn được hưởng chế độ bán trú khi Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. Trước đó, các em này đã nghỉ học, theo cha mẹ lên rẫy, ảnh hưởng lớn đến công tác huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số của huyện. Sau khi triển khai các giải pháp huy động nguồn lực, toàn bộ 553 học sinh này đã được ăn, ở, học tập, sinh hoạt bán trú tại trường từ tháng 1-2022 đến hết năm học 2021-2022.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.