Tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết các đơn vị tuyến đầu chống dịch và gia đình chính sách, hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 24 và 25-1, các đoàn công tác của tỉnh, TP. Pleiku đã đi thăm và tặng quà Tết các đơn vị tuyến đầu chống dịch, gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn.
• Chiều 25-1, đoàn công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y dược và Phục hồi chức năng tỉnh; thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo UBND tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Đến thăm, chúc Tết tại các bệnh viện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, chúc sức khỏe đến cán bộ, y-bác sĩ và gia đình. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận những nỗ lực của các y-bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch trong năm qua đã hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” vừa khám-chữa bệnh cho Nhân dân vừa tham gia chống dịch Covid-19.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên (bìa phải) thăm và tặng quà lãnh đạo, cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh; Lê Nam
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên (bìa phải) thăm và tặng quà lãnh đạo, cán bộ, y-bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Lê Nam
Đại điện lãnh đạo các đơn vị bệnh viện cũng gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc Tết động viên tinh thần cán bộ, y-bác sĩ nhân dịp Tết đến, xuân về.   
Chiều cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến thăm, tặng quà gia đình các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ, gồm: ông Siu Nang (Siu Tám); gia đình đồng chí Nguyễn Tấn Đức.
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã hỏi thăm sức khỏe, gửi lời chúc Tết đến các đồng chí và gia đình đón năm mới an khang, thịnh vượng.
• Thực hiện Chương trình thăm hỏi, chúc tết và tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022, chiều 24-1, thừa ủy quyền của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã đến thăm và tặng quà Tết cho 50 gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của làng Ngó (phường Trà Bá, TP. Pleiku).
Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng trao quà của Bí thư Tỉnh ủy cho người dân làng Ngó (phường Trà Bá, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính
Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng trao quà của Bí thư Tỉnh ủy cho người dân làng Ngó (phường Trà Bá, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính
Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm. 
Tại đây, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, chia sẻ những khó khăn và gửi lời chúc mừng năm mới tới các gia đình; đồng thời đề nghị các cấp chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống của các hộ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để họ vươn lên xóa đói, giảm nghèo.
LÊ NAM - BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.