Gia Lai: Hơn 55,9 tỷ đồng hỗ trợ và chăm sóc người yếu thế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-1, Khối thi đua các tổ chức Chính trị-Xã hội-Nghề nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.  

Khối thi đua các tổ chức Chính trị-Xã hội-Nghề nghiệp tỉnh gồm 8 đơn vị: Hội Nhà báo, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Đông y, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Cựu tù Chính trị yêu nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.

Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng ngay từ đầu năm 2021, các đơn vị trong Khối đã phát động các phong trào thi đua yêu nước theo hướng dẫn của Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh, đăng ký thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời phát động thi đua rộng rãi trong hệ thống tổ chức của từng đơn vị.

  Quang cảnh Hội nghị tổng kết năm 2021 của Khối thi đua các tổ chức Chính trị- Xã hội- Nghề nghiệp tỉnh. Ảnh: Hồng Ngọc
Quang cảnh Hội nghị tổng kết năm 2021 của Khối thi đua các tổ chức Chính trị-Xã hội-Nghề nghiệp tỉnh. Ảnh: Hồng Ngọc

Trong đó, hưởng ứng đợt cao điểm phát động phong trào thi đua “Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19”, các đơn vị kêu gọi, vận động ủng hộ nhiều “Chuyến xe nghĩa tình” và cán bộ, viên chức ủng hộ ít nhất 1 ngày lương hỗ trợ người dân các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Công tác hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe cho đối tượng yếu thế luôn được quan tâm. Các đơn vị đã tặng gần 200 ngàn suất quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và túi thuốc gia đình cho 2.956 lượt người với tổng trị giá 55,9 tỷ đồng. Tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, triển lãm nghệ thuật, hội thi, giải Báo chí tỉnh đạt nhiều kết quả.

Trong năm, nhiều tập thể, cá nhân trong Khối thi đua được Đảng và Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng ba (Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh), cờ thi đua của Chính phủ (Hội Chữ thập đỏ tỉnh), bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, cờ thi đua của UBND tỉnh... 

Năm 2022, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2022 do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Khối thi đua phát động; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở các cơ quan, đơn vị, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu thi đua đề ra.

Sau khi bình xét, các đơn vị thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 2 đơn vị Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh.

Hội nghị cũng đã bầu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh làm Trưởng khối thi đua năm 2022.

 

HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.